Với ý chí người lính Cụ Hồ, ông Hoạt chủ động tìm tòi, học hỏi và mạnh dạn chuyển đổi 3.600 m² đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây cảnh. Đến nay, vườn cây cảnh của gia đình ông có giá trị hàng tỷ đồng, trở thành địa chỉ để nhiều hộ dân đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Ông Hoạt còn tích cực vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, chung tay xây dựng nông thôn mới và luôn gương mẫu trong các hoạt động của hội.
Theo cựu chiến binh Nguyễn Đức Hoạt, muốn phát triển kinh tế bền vững phải lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế và mạnh dạn đổi mới. Chính những năm tháng trong quân ngũ đã rèn luyện cho ông bản lĩnh, ý chí vượt khó và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Với ông, niềm vui và động lực lớn nhất là mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, giúp họ có cuộc sống ổn định.
Cựu chiến binh Cao Xuân An (sinh năm 1966), thôn Đồng Côi, xã Nam Trực, đã xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Xưởng cơ khí của ông đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động địa phương với thu nhập từ 7-15 triệu đồng/người/tháng. Cơ sở chuyên sản xuất linh kiện, phụ tùng xe máy, xe đạp điện và nhiều sản phẩm cơ khí khác, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang Lào, Campuchia.
Ông An cho biết, năm 1985, ông nhập ngũ, công tác tại Cục Kỹ thuật, Quân khu 3, với nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí, đạn dược và pháo. Năm 1987, xuất ngũ trở về địa phương, ông mở một xưởng cơ khí nhỏ ngay tại gia đình. Từ những công việc sửa chữa, gia công đơn giản, ông tự học hỏi, đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
Đến năm 2015, trước nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, ông đã thuê gần 2.000 m² đất tại Cụm công nghiệp Đồng Côi để xây dựng xưởng sản xuất quy mô lớn. Trung bình mỗi tháng, xưởng cung ứng khoảng 30.000 sản phẩm ra thị trường, doanh thu đạt khoảng 15 tỷ đồng/năm.
Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Trực, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, nhiều cựu chiến binh trên địa bàn đã mạnh dạn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
Bên cạnh đó, các cựu chiến binh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi hội viên khó khăn và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Thời gian qua, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo” được Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai sâu rộng.
Hội chú trọng xây dựng các nguồn vốn hỗ trợ nội bộ, tạo điều kiện để hội viên vay vốn với lãi suất thấp hoặc không tính lãi; phối hợp triển khai các chương trình tín dụng chính sách, hỗ trợ hội viên đầu tư sản xuất, mở rộng kinh doanh theo Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.
Từ đó, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, hình thành 425 doanh nghiệp, 105 hợp tác xã, 91 tổ hợp tác, 284 trang trại, hơn 10.000 gia trại và hộ sản xuất, kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho khoảng 23.000 lao động.
Toàn tỉnh có 133.710 hộ có mức sống khá, giàu, chiếm 63,58%; 74.710 hộ có mức sống trung bình, chiếm 32,88%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,2%, hộ cận nghèo còn 0,68%.
Ông Đoàn Quang Phú, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình cho biết, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo”; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, theo hướng xanh, bền vững và gắn với chuyển đổi số; tăng cường hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.