Ra quân thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022

NDO -

Ngày 29/5, tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022. 

Toàn cảnh lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022.
Toàn cảnh lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022.

Tham dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 được tổ chức với phương châm “rộng khắp-an toàn-hiệu quả”. Gần 10 nghìn đoàn viên thanh niên sẽ tham gia các đội hình tình nguyện đến với 74 huyện nghèo, 54 xã đặc biệt khó khăn, 33 làng thanh niên lập nghiệp, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, các tuyến thôn, bản gắn với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ra quân thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 -0
Các đại biểu phát lệnh ra quân thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện. 

Ngoài các nội dung truyền thống, chiến dịch năm nay còn có thêm những hoạt động mới, phù hợp với bối cảnh và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, như tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 cho người dân; thành lập đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng”; xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh trường học cho các điểm trường khó khăn trên toàn quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh vai trò, đóng góp to lớn của lực lượng thanh niên trong các giai đoạn cách mạng và đề nghị tổ chức Đoàn cần tiếp tục xác định, thông qua Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, khơi dậy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, dấn thân vì sự phồn vinh của đất nước. Đồng thời, các cấp bộ đoàn phải bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động của phong trào thanh niên.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên. Mỗi cấp, mỗi ngành phải tạo điều kiện thuận lợi nhất, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên trong tổ chức các hoạt động; đồng thời tạo điều kiện tối đa cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức của thanh niên trong thực thi Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam.

Ra quân thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu nắm tình hình sức khỏe, chăm sóc bệnh lý hậu Covid-19 cho người dân ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. 

Phát động ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc lựa chọn nội dung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị; tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức hoạt động theo hướng sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số; chỉ đạo, điều phối các hoạt động thông qua cổng thông tin kết nối các hoạt động tình nguyện để các hoạt động được đầu tư một cách hiệu quả, hướng đến nâng cao tính chuyên nghiệp, bảo đảm tính bền vững trong từng công trình, phần việc; tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng và tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương đã trao 2,5 tỷ đồng cho tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ xây dựng 50 ngôi nhà cho hộ nghèo, trao tặng quà cho 20 gia đình chính sách và 20 đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số giàu nghị lực vượt khó; hỗ trợ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa gần 17 tỷ đồng thực hiện các công trình thanh niên.

Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 các cấp hội thanh niên, tổ chức Đoàn cùng lực lượng thanh niên xung kích toàn quốc phấn đấu sửa chữa, làm mới 2.500km đường giao thông nông thôn, khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 cho 250 nghìn người, xây mới 700 căn nhà ở, 300 nhà vệ sinh, 1.000 điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi, 100% xã, phường, thị trấn thành lập đội hình “chuyển đổi số cộng đồng”.