Ra mắt chuyên trang TP Hồ Chí Minh trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Ngày 14-6, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã chủ trì lễ khai trương Trang thông tin điện tử TP Hồ Chí Minh trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Trang thông tin điện tử TP Hồ Chí Minh tập trung tuyên truyền các chính sách đối nội, đối ngoại và quảng bá hình ảnh của thành phố; phản ánh tình hình triển khai các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về các chương trình phát triển thành phố, Trang thông tin điện tử TP Hồ Chí Minh có địa chỉ tphcm.chinhphu.vn; tphcm.vn và hochiminhcity.vn.

Nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ

Tại Hà Nội, Văn phòng T.Ư Đảng vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề về văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử của T.Ư Đảng. Đại diện lãnh đạo một số ban đảng ở Trung ương dự.

Đánh giá thực trạng công tác này, Hội nghị khẳng định, một số cơ quan đã có chuyển biến tích cực, khắc phục tình trạng chuyên viên không lập được hồ sơ về công việc được giao, hay việc bó gói tài liệu khi giao nộp vào lưu trữ cơ quan. Tuy nhiên, đây vẫn là một khâu yếu, cần tập trung giải quyết, tháo gỡ.

Hội nghị thảo luận một số giải pháp thực hiện hiệu quả trong công tác này từ nay đến hết năm 2017. Theo đó, nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tham mưu và tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ văn thư, lưu trữ. Các cơ quan cần tập trung chỉ đạo cán bộ, chuyên viên lập hồ sơ công việc năm 2015 cũng như định kỳ; xây dựng danh mục hồ sơ; giao nộp hồ sơ hoàn chỉnh vào lưu trữ cơ quan theo đúng quy định; thu thập toàn bộ hồ sơ, tài liệu đã giải quyết xong ở các đơn vị về lưu trữ cơ quan...

Động viên hội viên phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống

Đoàn công tác Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; bà Vic-to-ri-a Qua-qua, Giám đốc Ngân hàng Thế giới vừa thăm gia đình hội viên tham gia Tổ chức Tài chính vi mô Tình thương (TYM) tại cụm 35 Quỹ TYM, thị trấn Lâm (Ý Yên, Nam Định). Đoàn công tác đã tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền về Cuộc vận động "Năm không, ba sạch" do Hội LHPN Việt Nam phát động; thăm thành viên Dương Thị Tuyết, đạt danh hiệu Doanh nhân Vi mô năm 2011, chủ nhân cơ sở đúc đồng tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động, thu nhập năm đến sáu triệu đồng/tháng; thăm, tặng quà hội viên Vũ Thị Huệ, hộ nghèo, nhiễm HIV.

Trao hơn 1.220 xe đạp tặng trẻ em nghèo

Tại TP Huế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp tổ chức phát động Chương trình "Hành trình cuộc sống" và trao xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao 50 xe đạp với tổng giá trị 85 triệu đồng tặng 50 học sinh nghèo vượt khó học tập tốt tại Thừa Thiên - Huế; đồng thời, tổ chức diễu hành đạp xe qua các tuyến phố chính nhằm tuyên truyền thông điệp về ATGT, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đến nay, Ban tổ chức chương trình đã trao hơn 1.220 xe đạp cùng hàng nghìn suất quà tặng trẻ em nghèo tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tiếp sức mùa thi năm 2015

Sáng 14-6, tại Trường THPT Phan Đăng Lưu (xã Phú Dương, huyện Phú Vang), Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và khởi động chương trình Tiếp sức mùa thi 2015. Chủ đề "Tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế xung kích, tình nguyện, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp", chiến dịch thanh niên, sinh viên tình nguyện hè của tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế năm nay thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh tình nguyện tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, hỗ trợ 12 nghìn suất ăn miễn phí, 15 nghìn phòng trọ giá rẻ cùng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia.