Quyết tâm đưa Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Là tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (2020-2025), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã phát huy truyền thống đoàn kết, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn cùng đoàn công tác của tỉnh khảo sát mô hình trồng cây hồng tại thôn Bản Lành, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. (Ảnh ĐÌNH QUANG)
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn cùng đoàn công tác của tỉnh khảo sát mô hình trồng cây hồng tại thôn Bản Lành, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. (Ảnh ĐÌNH QUANG)

Đồng chí NGUYỄN QUỐC ĐOÀN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về nội dung này.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả, thành tựu nổi bật của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17 từ đầu nhiệm kỳ đến nay?

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn: Qua hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; kịp thời cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, thông tin đối ngoại trên địa bàn; xây dựng và ban hành 22 nghị quyết, tám chương trình, 21 chỉ thị và nhiều văn bản để thực hiện các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Hằng năm, kết nạp được hơn 2.100 đảng viên, vượt khoảng 9% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm triển khai quyết liệt và toàn diện.

Trong hơn hai năm qua, tăng trưởng kinh tế của Lạng Sơn vẫn duy trì ở mức khá, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của nhiệm kỳ đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân (GRDP) giai đoạn 2021-2022 đạt 6,95%, cao hơn 1,5% so với bình quân giai đoạn 2015-2020.

Kinh tế cửa khẩu phát triển nhanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội có nhiều chuyển biến, hiện nay, tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện một số dự án lớn về lĩnh vực giao thông, khu đô thị, khu-cụm công nghiệp như: Dự án tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng theo hình thức BOT; dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng); dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng; dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; dự án Khu công nghiệp VSIP và các dự án cụm công nghiệp...

Tổng giá trị của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2030 là 340 nghìn tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được tập trung đẩy mạnh.

Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thành công cửa khẩu số, ứng dụng “Công dân số Xứ Lạng” trên quy mô toàn tỉnh và là một trong hai đơn vị của cả nước được nhận giải thưởng VietSolutions 2022. Đặc biệt, năm 2022 tỉnh xếp thứ 2 toàn quốc về chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI).

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng; tổng số vốn đầu tư công đã bố trí cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch qua các năm 2021-2023 gấp hai lần so với cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được duy trì, đi vào thực chất.

Tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, toàn diện, đồng thời thực hiện tốt hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột (đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân) trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực biên giới.

Quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực được ký kết.

Ngoài ra, tỉnh luôn quan tâm mở rộng quan hệ, hợp tác với các địa phương khác của Trung Quốc, các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia...

Phóng viên: Đồng chí có thể chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế, xã hội của Lạng Sơn trong nửa nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã rút ra năm bài học kinh nghiệm.

Một là, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải nắm vững chủ trương, quan điểm, mục tiêu phát triển của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình thực chất, khách quan, trung thực, phân định rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân.

Coi trọng và thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ...

Hai là, trong lãnh đạo, điều hành cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động sáng tạo, quyết liệt; đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với phát huy trí tuệ tập thể, sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Từng đồng chí cấp ủy viên phải sâu sát, chủ động nắm tình hình từ cơ sở, kịp thời nắm bắt, xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; gương mẫu rèn luyện đạo đức, lối sống, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, đánh giá đầy đủ, khách quan, sát thực những tiềm năng, thế mạnh, những khó khăn thách thức của tỉnh; kịp thời nắm bắt thời cơ, vận dụng linh hoạt, quyết liệt, sâu sát, cụ thể, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, giải pháp có tính khả thi và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Chủ động huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; quản lý, sử dụng, phân bổ nguồn vốn đầu tư công tập trung; đẩy mạnh xã hội hóa để tăng cường nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, xã hội.

Bốn là, tập trung phát triển kinh tế gắn với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật của Đảng và kỷ cương, pháp luật của Nhà nước.

Năm là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm và đánh giá đúng tình hình thực tiễn, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp tình hình mới.

Quan tâm công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, các điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước...

Phóng viên: Thưa đồng chí, để thực hiện các chương trình công tác trọng tâm như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn sẽ ưu tiên thực hiện những giải pháp đột phá nào trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn: Qua một nửa chặng đường của nhiệm kỳ, đến nay tỉnh đã đạt 5/20 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Dự báo đến cuối nhiệm kỳ sẽ đạt và vượt toàn bộ 20 chỉ tiêu.

Thời gian tới, với quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp:

Một là: Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm đương được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác dân vận, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tổ chức cán bộ...

Hai là: Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế dựa trên bốn trụ cột: kinh tế cửa khẩu; công nghiệp; thương mại và dịch vụ (từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh); cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ba là: Phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông. Gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là khu vực nông thôn, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Bốn là: Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột (đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân). Duy trì các hoạt động giao lưu, hợp tác với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Với những kết quả đạt được thời gian qua và những giải pháp quyết liệt chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, quyết tâm đưa Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!