Khoa học ngày nay

Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa biến áp 500 kV tại hiện trường

Anh Nguyễn Tiến Dũng và các cộng sự tại Công ty Truyền tải điện 2, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã "Lập quy trình công nghệ bảo dưỡng sửa chữa máy biến áp (MBA) 500kV tại hiện trường". Kết quả của đề tài là đã tìm ra giải pháp công nghệ dùng chất lỏng là dầu cách điện đã được làm nóng ở bên ngoài để đưa vào gia nhiệt bên trong MBA.

Kết quả nghiên cứu của đề tài khi áp dụng vào thực tế sản xuất đã mang lại hiệu quả to lớn trong sản xuất, kinh doanh của ngành điện nói riêng và cho đất nước nói chung, đó là: bảo đảm cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí tháo dỡ, đóng gói và vận chuyển đi và về (hai lượt) hãng chế tạo tại nước ngoài. Ngoài ra, tiết kiệm được nguồn kinh phí lớn (hàng trăm tỷ đồng) cho việc thay thế MBA mới khi xảy ra những hư hỏng trong quá trình vận hành.

I-xra-en chế tạo thiết bị hỗ trợ máy bay khi phi công bất tỉnh

Công ty Elbit Systems của I-xra-en ngày 15-6 thông báo công ty này phối hợp với Bộ Quốc phòng I-xra-en đã chế tạo thành công một thiết bị giám sát sinh lý mới cho các phi công lái máy bay, theo đó thiết bị này sẽ hỗ trợ chuyển các hệ thống máy tính trên máy bay sang chế độ lái tự động nếu như phi công rơi vào các trạng thái bất tỉnh. Thiết bị mới này được gọi là Canary, sử dụng các bộ cảm biến do Công ty khởi nghiệp LifeBEAM sản xuất, có chức năng giám sát các chức năng sinh lý cũng như các dấu hiệu sức khỏe quan trọng của phi công và đưa ra các cảnh báo thời gian thực trên màn hình hiển thị trên mũ phi công (HMD) hoặc thông qua hệ thống máy tính trên máy bay nếu như phát hiện thấy trục trặc.

Hà Lan nghiên cứu phát triển hệ thống sản xuất điện từ lúa nước

Các nhà khoa học Hà Lan cho biết, họ đang phát triển một hệ thống mang tính cách mạng để một ngày nào đó có thể giúp các ngôi làng xa xôi,hẻo lánh trên toàn thế giới tự sản xuất được điện sinh hoạt một cách ổn định từ các loại cây trồng dưới nước, chẳng hạn lúa nước. Theo nhà khoa học Ma-giô-lê-in Hen- đơ, hệ thống nói trên được phát triển dựa theo nguyên tắc tận dụng nguồn năng lượng hữu cơ dư thừa do thực vật tạo ra trong quá trình quang hợp. Trong quá trình này, năng lượng được giải phóng qua rễ cây, các vi sinh vật hấp thụ nguồn năng lượng này và giải phóng các electron. Xác định được cơ chế này, các nhà khoa học đã đặt các điện cực carbon gần rễ cây để chúng kết hợp với các electron và tạo ra nguồn điện. Tính năng của hệ thống nói trên vượt trội hơn hẳn so với năng lượng gió và năng lượng mặt trời bởi nó có thể liên tục tạo ra năng lượng kể cả vào ban đêm và kể cả khi không có gió.

Có thể bạn quan tâm