Đạt 9,71 điểm sau bài biểu diễn côn thuật bằng điểm với Lee Yongmun (Hàn Quốc) và Horatius Harris (Indonesia), Quốc Khánh xếp thứ hai sau vận động viên Macau (Trung Quốc), Huang Junhua (9,73 điểm), nhờ điểm số cao ở bài biểu diễn nam quyền ngày 20-8. Cùng thi đấu với Quốc Khánh, vận động viên Cao Khắc Đạt đã hoàn thành bài biểu diễn với 9,70 điểm, xếp thứ năm.
Ít phút trước, với tổng điểm 19,40 qua hai bài biểu diễn thương thuật (9,7 điểm) và kiếm thuật (9,7 điểm), Dương Thúy Vi xếp thứ ba sau Zahra Kiani (Iran - 19,41 điểm) và Guo Mengjiao (Trung Quốc - 19,49 điểm), qua đó giành HCĐ.
Ở môn bơi, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã vượt qua vòng loại nội dung 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 47 giây 56, xếp thứ tư vòng loại, đây là nội dung Ánh Viên đã giành Huy chương Đồng (HCĐ) tại Asiad 2014.
Cùng thi đấu với Ánh Viên tại nội dung 400m hỗn hợp nữ còn có Mai Thị Linh. Cô hoàn thành lượt thi đấu của mình sau 5 phút 03 giây 65, xếp hạng chín và không đạt được quyền thi đấu ở vòng chung kết.
Tuy nhiên đội tuyển bơi Việt Nam vẫn có thêm một tin vui khi Nguyễn Hữu Kim Sơn vượt qua vòng loại nội dung 400m tự do nam với thời gian 3 phút 54 giây 01 và xếp thứ sáu.
Ở môn bắn súng, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã dừng chân đáng tiếc ở vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam do thua ở chỉ số phụ. Sau sáu lượt bắn, Hoàng Xuân Vinh chỉ đạt 579 điểm.
Tuy bằng điểm với Issachenko Vladimir (Kazakhstan) và Lee Daemyung (Hàn Quốc) nhưng Hoàng Xuân Vinh chỉ xếp thứ chín do số lần bắn trúng hồng tâm của anh (18 lần) thấp hơn Issachenko Vladimir (23 lần) và Lee Daemyung (21 lần).
Cùng thi đấu với Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam còn có xạ thủ Trần Quốc Cường xếp hạng 14 với 574 điểm. Vận động viên Ấn Độ, Chaudhary Saurabh, dẫn đầu vòng loại nội dung này với thành tích 586 điểm.
Tại nội dung 50m súng trường hơi ba tư thế nam, hai vận động viên Nguyễn Duy Hoàng và Nguyễn Thành Nam không vượt qua được vòng loại. Thành Nam xếp thứ 23 với 1134 điểm còn Duy Hoàng xếp thứ 27 với 1129 điểm.
Ở môn bóng chuyền, nữ Việt Nam vừa có chiến thắng đầu tay ở bảng B với tỷ số 3-0 trước nữ Ấn Độ. Trước đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã để thua 0-3 trước ĐT nữ Trung Quốc ở trận ra quân.
Tính đến 13 giờ 00, đoàn Việt Nam đã giành được tổng cộng sáu Huy chương (2 HCB và 4 HCĐ) tạm xếp thứ 15. Đoàn Trung Quốc đang tạm dẫn đầu với 18 Huy chương Vàng (HCV), 13 HCB và 9 HCĐ. Xếp thứ hai là Nhật Bản với 8 HCV, 12 HCB và 11 HCĐ và thứ ba là Hàn Quốc với 5 HCV, 10 HCB và 11 HCĐ.