Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

NDO -

Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội chính thức phê chuẩn đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm đối với bốn Thẩm phán.

Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, sáng 28/7. Ảnh: QUANG HOÀNG
Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, sáng 28/7. Ảnh: QUANG HOÀNG

Sáng 28/7, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về nội dung này, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội tiến thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 472/476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 94,59% số đại biểu Quốc hội.

Với kết quả biểu quyết như trên, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán của Toà án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Văn Dũng, ông Ngô Tiến Hùng, ông Nguyễn Biên Thuỳ, bà Đàm Thị Minh Thuỷ.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/10/2021.