Quốc hội làm việc ngày cuối với chương trình dày đặc

NDO -

Trong ngày làm việc cuối của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, 28/7, Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh: QUANG HOÀNG
Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh: QUANG HOÀNG

Trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội tiến hành quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội tiến hành phê chuẩn, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, sau khi nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về nội dung này và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc buổi chiều với việc tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Từ 16 giờ 40, Quốc hội họp phiên bế mạc. Phiên bế mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV