Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Pắc Cưn Hê

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 9-12, Quốc hội (QH) Hàn Quốc đã họp phiên toàn thể với sự tham gia của toàn bộ 300 nghị sĩ để bỏ phiếu kín đối với thủ tục luận tội Tổng thống Pắc Cưn Hê theo đề xuất của phe đối lập. Kết quả, QH Hàn Quốc đã thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Pắc Cưn Hê với 234 phiếu tán thành, 56 phiếu chống, bảy phiếu không hợp lệ và hai phiếu trắng. Chủ tịch QH Chung Xê Kiên không tham gia bỏ phiếu.

Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê xin lỗi người dân về vụ bê bối chính trị. Ảnh ROI-TƠ
Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê xin lỗi người dân về vụ bê bối chính trị. Ảnh ROI-TƠ

* Ngày 9-12, ngay sau khi kiến nghị luận tội Tổng thống Pắc Cưn Hê được QH Hàn Quốc thông qua, chính quyền nước này đã thực hiện các thủ tục theo trình tự luận tội Tổng thống Pắc Cưn Hê. Theo đó, bà Pắc Cưn Hê ngay lập tức bị đình chỉ tạm thời chức vụ Tổng thống. Thủ tướng Hàn Quốc Hoang Ki-ô An tiếp nhận quyền Tổng thống và tiến hành phiên họp chính phủ khẩn cấp vào tối cùng ngày. Ông đã chỉ thị cho các Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao và Nội vụ thực thi các biện pháp nhằm bảo đảm ổn định tình hình. Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cũng ngay lập tức tiếp nhận kết quả bỏ phiếu tại QH và có thời hạn 180 ngày để ra phán quyết về việc Tổng thống Pắc Cưn Hê có tội hay không.

* Cùng ngày, tại thủ đô Xơ-un, hàng nghìn người dân Hàn Quốc tập trung biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội nhằm kêu gọi các nghị sĩ biểu quyết thông qua thủ tục luận tội Tổng thống Pắc Cưn Hê. Sau khi QH Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống, có thêm hàng nghìn người dân đổ về khu vực tòa nhà Quốc hội thể hiện sự ủng hộ quyết định của QH Hàn Quốc. Cảnh sát đã bố trí lực lượng bảo đảm an ninh chung quanh tòa nhà Quốc hội.

* Chiều 9-12, trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia sau khi QH Hàn Quốc bỏ phiếu nhất trí bắt đầu tiến trình luận tội Tổng thống Pắc Cưn Hê, nhà lãnh đạo này đã xin lỗi toàn thể nhân dân Hàn Quốc vì để xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, đồng thời kêu gọi chính phủ lưu tâm tới các vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia. Tổng thống Pắc Cưn Hê cũng tuyên bố chấp nhận quyết định của QH Hàn Quốc.

* Trong bối cảnh trên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Ku đã ra lệnh nâng cao sự sẵn sàng quân sự để đối phó mọi diễn biến có thể xảy ra sau khi QH Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Pắc Cưn Hê.