Quốc hội Hàn Quốc thông qua kế hoạch mở rộng thị trường gạo

Quốc hội Hàn Quốc thông qua kế hoạch mở rộng thị trường gạo

Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch mở rộng thị trường gạo trong nước, bất chấp sự phản đối từ các nông dân nước này.

Theo thỏa thuận với tám nước xuất khẩu gạo năm ngoái, Seoul sẽ tăng dần hạn ngạch nhập khẩu gạo từ 4% lên 8% trên tổng lượng cầu vào năm 2014.

Nông dân nước này đã yêu cầu các nghị sĩ không thông qua kế hoạch này. Họ nói rằng, việc nhập khẩu gạo giá rẻ sẽ khiến công việc của họ bị ảnh hưởng. Họ đã tổ chức những cuộc biểu tình phía trước tòa nhà quốc hội và trên khắp đất nước trong mấy tuần gần đây.

Theo thỏa thuận này, nhập khẩu gạo của Hàn Quốc sẽ tăng từ 205 nghìn tấn lên 408.700 tấn vào năm 2014.

(BBC)