Quảng Trị: Khen thưởng "Dũng sĩ nghìn việc tốt" Hồ Văn Bản

NDO - NDĐT- Ngày 23-5, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định khen thưởng kèm theo Bằng khen và một triệu đồng cho em Hồ Văn Bản, học sinh lớp 8, trường THCS xã Linh Thượng, huyện Gio Linh vì đã có thành tích xuất sắc trong việc cứu sống một em nhỏ trong lúc hỏa hoạn.

Trước đó, Hồ Văn Bản được Tỉnh Đoàn Quảng Trị tuyên dương là “Dũng sĩ nghìn việc tốt”.

Trưa 20-4, Hồ Văn Bản, người dân tộc Vân Kiều ở bản Khe Me, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh đạp xe đến nhà chị Hồ Thị Thăn, 24 tuổi cùng ở bản Khe Me để mua sữa hộp. Lúc đến gần nhà, Bản thấy khói nghi ngút bốc ra từ căn nhà sàn của chị Thăn, sau đó ngọn lửa lan rộng. Từ trong nhà, chị Thăn lao ra khỏi cửa, mặt mày đen nhẻm, tóc tai cháy xém. Cùng lúc đó, Bản nghe thấy có tiếng trẻ con khóc thét từ phía căn nhà sàn. Ngay lập tức, em nhảy phắt lên cầu thang lao vào bế thốc em bé lên, lao ra khỏi căn nhà sàn đang hừng hực cháy. Bản vừa ra khỏi cũng là lúc căn nhà đổ sập hoàn toàn.

Nhờ sự dũng cảm của Bản, em bé Hồ Thị Như, sinh năm 2010, con gái của vợ chồng anh Hồ Văn Biên và chị Hồ Thị Thăn đã may mắn thoát chết.