Quảng Ninh xử nghiêm người đứng đầu các cấp nếu thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch

NDO -

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 trên thế giới, trong khu vực và một số tỉnh Đông Nam Bộ, ngày 6-1, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp khẩn trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tất cả các ngành, địa phương và đơn vị, LLVT trên địa bàn triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Quảng Ninh họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Quảng Ninh họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh Quảng Ninh được xác định là địa bàn trọng điểm, tuyến đầu, có biên giới trên bộ, trên biển và hệ thống cửa khẩu quốc tế, quốc gia, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới, trọng điểm du lịch, mức độ giao thương lớn, được Chính phủ giao đón công dân Việt Nam, chuyên gia, người lao động nước ngoài về nước qua sân bay Vân Đồn, đặc biệt vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào dịa bàn do người nhập cảnh trái phép, nhập cảnh hợp pháp nhưng không thực hiện nghiêm quy định cách ly, giám sát y tế. Bên cạnh đó, với chủ trương phát triển du lịch nội địa, thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nguồn bệnh lưu hành trong cộng đồng từ các địa phương trong cả nước có dịch nếu như không được kiểm soát tốt.

Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã đón, hỗ trợ gần 100 nghìn người là công dân Việt Nam, chuyên gia nước ngoài, du học sinh, người lao động trở về nước, trong đó có gần 40 nghìn người nhập cảnh qua Cảng Hàng không Vân Đồn và tất cả đều được giám sát y tế và tổ chức cách ly đúng quy định của Bộ Y tế.

Quảng Ninh xử nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch -0
 Kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch tại khách sạn ASEAN Hạ Long.

Nhận diện được mức độ phức tạp và nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh, sau khi có Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch, ngay trong sáng 6-1, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã cùng các ngành chức năng trực tiếp đi kiểm tra một số cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn TP Hạ Long. Tại khách sạn ASEAN Hạ Long và khách sạn Công đoàn qua kiểm tra nhận thấy công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung này chưa thật sự được quan tâm và thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch, việc thực hiện mặc quần áo bảo hộ theo quy định tại các cơ sở cách ly còn chưa nghiêm túc, chủ quan; không có sơ đồ, thông báo của khu cách ly theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Tiến Hưng cho biết, hiện tại toàn tỉnh có 41 cơ sở cách ly, trong đó TP Hạ Long 29 cơ sở, TP Móng Cái tám cơ sở và TP Cẩm Phả bốn cơ sở. Tuy nhiên việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại các cơ sở này chưa thật sự được chú trọng; Quy trình cách ly còn lỏng lẻo, chưa nghiêm túc; nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ đồ vải rất cao, vì vậy tất cả các đồ vải tại những cơ sở cách ly này phải được khử khuẩn đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Tất cả các nhân viên trong các cơ sở cách ly phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; Nguy cơ lây nhiễm từ các cơ sở cách ly ra cộng đồng rất cao, vì vậy phải tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu từ phục vụ ăn, uống, nghỉ của các trường hợp đang được cách ly, nhân viên cho đến các lực lượng chức năng trong khu cách ly; tất cả các nhân viên, lực lượng phối hợp trong các cơ sở cách ly phải được xét nghiệm Covid-19 để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Đối với trường hợp F0 là Đ.T.N, du học sinh người Mỹ sinh năm 1999, trở về Việt Nam bằng đường hàng không, đã qua thời gian cách ly, được gia đình đón về Hạ Long tiếp tục cách ly tại gia đình có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tổ chức truy vết, xác định các trường hợp là F1, F2 và đưa đi cách ly, đồng thời tổ chức phong tỏa, phun thuốc khử trùng nơi ở của gia đình và đưa bệnh nhân F0 về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Quảng Ninh xử nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch -0
 Cảng Hàng không Vân Đồn đã đón gần 40 nghìn người là công dân Việt Nam, chuyên gia nước ngoài, người lao động, du học sinh... trở về từ nước ngoài.

Xuất phát từ những chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm và kịp thời đã cho thấy tỉnh Quảng Nỉnh rất nỗ lực, nghiêm túc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong mọi thời điểm. Cùng với việc tăng cường siết chặt, kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến đường biên giới đất liền, trên biển, các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, các cảng, bến... và kiểm soát xuất nhập cảnh trong dịp Tết Nguyên đán, với phương châm tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, không để bất kỳ trường hợp mắc bệnh Covid-19 nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh. Đặc biệt tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, hành chính, kinh tế, hình sự theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, các trường hợp tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú cho người nhập cảnh trái phép lưu trú, các cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất, nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cửa hàng... sử dụng người lao động là người nhập cảnh trái phép để răn đe, phòng ngừa.

Tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước xét xử hai vụ án tổ chức cho người xuất nhập cảnh trái phép, với các hình phạt thích đáng cho những đối tượng này. Đồng thời cũng là địa phương phát động phong trào “toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép” gắn với đẩy mạnh phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, nhất là tại các địa phương biên giới Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu luôn tiềm ẩn nguy cơ người xuất nhập cảnh trái phép.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định: các lực lượng chức năng gồm Biên phòng, Công an, Hải quan và Ban thường vụ cấp ủy các địa phương biên giới phải chịu trách nhiệm theo chức năng, thẩm quyền. Theo đó, tỉnh sẽ xử lý nghiêm nếu người đứng đầu Bộ đội Biên phòng cấp Đồn, Trạm; Trưởng Công an các huyện thị xã, thành phố, Trưởng công an xã, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền các cấp nếu để xảy ra sai phạm, vi phạm do lỗi chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thiếu sâu sát cụ thể, gây hậu quả.

Quảng Ninh xử nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch -0
 Chốt kiểm soát của Bộ đội Biên phòng ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới huyện Bình Liêu, Quảng Ninh.

Theo đó Quảng Ninh nhận định rõ hiện có bốn nguy cơ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm gồm: nguy cơ số 1, cao nhất vẫn là từ nhập cảnh trái phép tại các khu vực biên giới, cửa khẩu; thứ hai, từ các cơ sở cách ly tập trung, không cần tổ chức nhiều cơ sở cách ly tập trung, đóng cửa ngay các cơ sở không bảo đảm quy trình, kể cả nhân viên của cơ sở không thực hiện đúng quy định; thứ ba, nguy cơ người trung gian thông qua nhập cảnh qua đường hàng không; thứ tư, từ việc thu hút du lịch, giao thương từ những nơi có mầm bệnh đưa vào tỉnh.

Thời điểm Tết Nguyên đán đến gần cũng chính là áp lực lớn cho tỉnh Quảng Ninh, vì vậy, tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng, các cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các địa phương có biên giới, cửa khẩu phải tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người xuất nhập cảnh trái phép; kể cả việc nhập cảnh hợp pháp mà không được kiểm soát dịch bệnh để gây hậu quả cũng phải kiểm soát tốt; tuyệt đối không để xảy ra việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở. Đối với các cơ sở cách ly trên địa bàn cần phải siết chặt quy trình tại các cơ sở cách ly, quy trình của Quảng Ninh phải cao hơn toàn quốc, chính quyền các xã phường nơi có có sở cách ly phải có trách nhiệm giám sát, thấy sai phải xử lý ngay. Đồng thời tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Tỉnh cũng phát động toàn dân phát hiện, tố giác các trường hợp ở nước ngoài về ăn Tết mà không khai báo. Các ngành Giao thông vận tải, Công thương phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân đón Tết, tăng cường việc kiểm soát các phương tiện, cửa hàng không bảo đảm các quy trình trong phòng, chống dịch. Dịch vụ taxi phải được khai báo trên hệ thống điện tử; các ngành, các cấp, lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt quy chế phối hợp hành động ở mức cao nhất, đáp ứng mọi tình huống xảy ra, để không bị động bất ngờ, vận động, nhắc nhở mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, địa phương.