Quảng Ninh kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh vàng

Trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng trong nước và thế giới, thời gian qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh và các ngành chức năng của tỉnh đã siết chặt quản lý, triển khai các giải pháp kiểm soát hữu hiệu nhằm bình ổn thị trường vàng, bảo đảm quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra một cửa hàng kinh doanh vàng trang sức trên địa bàn thành phố Móng Cái.
Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra một cửa hàng kinh doanh vàng trang sức trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hương (trú tại thành phố Cẩm Phả), một thời gian dài vừa qua, giá vàng trong nước chênh cao hơn giá thế giới rất lớn, có thời điểm tới gần 20 triệu đồng/lượng. Nhiều người dân có thói quen tích trữ vàng do vàng thanh khoản tốt, có thể mua bán bất cứ lúc nào, không cần có nhiều kiến thức như đầu tư chứng khoán hay bất động sản. Tuy nhiên, những lúc giá vàng biến động mạnh, doanh nghiệp để biên độ mua, bán ở mức rất rộng, lên tới 3 đến 3,5 triệu đồng/lượng, nên vừa mua xong bán lại ngay vẫn bị lỗ. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức cao khiến tình trạng buôn lậu vàng gia tăng, người dân lo lắng có thể mua phải vàng kém chất lượng, chịu nhiều rủi ro.

Trước tình hình các cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn có dấu hiệu giả mạo các hãng nổi tiếng trên thế giới, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tất cả các đội quản lý thị trường tập trung lực lượng kiểm tra và tuyên truyền nhằm đưa hoạt động kinh doanh vàng vào khuôn khổ.

Mới đây, ngày 4/4, Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đột xuất cửa hàng vàng, trang sức K.L-M.C (số 20 đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái), phát hiện 8 mặt dây chuyền vàng mang nhãn hiệu Chanel có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, trị giá hơn 68 triệu đồng.

Ngày 8/4, Đội Quản lý thị trường số 1 trong quá trình kiểm tra hai cửa hàng thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Lê Cương (số 12 Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long) đã phát hiện, tạm giữ 9 sản phẩm vàng trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Chanel và Louis Vuitton trị giá hơn 66 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 1 đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt doanh nghiệp 90 triệu đồng và xử lý tang vật vi phạm theo quy định.

Phó Đội trưởng Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) Ninh Văn Hoàn cho biết: Là đội cơ động hoạt động trên địa bàn và được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp ở hai địa bàn liên huyện, từ đầu năm đến nay, Đội đã tiến hành kiểm tra hai doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Hạ Long, phát hiện sai phạm về nhãn hàng hóa, gắn nhãn hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ độc quyền. Đội đã báo cáo Cục ra quyết định xử phạt các cơ sở và buộc tiêu hủy trị giá hàng hóa vi phạm theo quy định.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cũng phối hợp với thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan về hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn, nhất là áp dụng quy định xử lý đối với các hộ kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ chưa chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp.

Trong quá trình kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng, Cục Quản lý thị trường đã phát hiện những bất cập này và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phép hộ kinh doanh được phép kinh doanh vàng. Các trường hợp đăng ký kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ, phải thực hiện thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp theo quy định.

Cùng với đó, Cục Quản lý thị trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giám sát, quản lý, điều hành thị trường vàng và phải có hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, điều hành, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, chống thất thu thuế cho Nhà nước.

Cục trưởng Quản lý thị trường Quảng Ninh Nguyễn Đình Hưng cho biết: Quá trình kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng, đơn vị phát hiện có cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu của thương hiệu lớn được bảo hộ độc quyền như Gucci, Chanel, Louis Vuitton,... Một số cửa hàng vàng không đủ điều kiện kinh doanh hoặc ghi nhãn hàng hóa đối với mặt hàng vàng chưa bảo đảm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Tất cả những trường hợp vi phạm, chúng tôi đã chỉ đạo xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

Quảng Ninh kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh vàng ảnh 1

Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh kiểm tra chuyên đề hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh.

Qua triển khai kế hoạch chuyên đề về hoạt động kinh doanh vàng từ đầu năm 2024 đến nay, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đã kiểm tra 24 cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ và xử phạt 19 cơ sở vi phạm về giá, giả mạo nhãn hiệu, điều kiện kinh doanh vàng với tổng số tiền 811 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1,2 tỷ đồng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh đã được trang bị máy đo tuổi vàng bằng huỳnh quang phổ và sẽ tiếp tục kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp kinh doanh vi phạm về gian lận tuổi vàng hoặc vàng trang sức không có nguồn gốc, xuất xứ. Cùng với đó, tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các điều kiện kinh doanh cũng như các điều kiện được phép mua bán vàng miếng đối với những địa điểm được Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh cấp phép.