Quảng Ninh giữ an toàn cho Ngày hội non sông

NDO -

Cùng với cử tri cả nước, ngày mai 23-5, gần một triệu cử tri của Quảng Ninh đang háo hức chờ đón thời khắc cầm lá phiếu đi bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với tâm thế hân hoan, phấn khởi, với một niềm tin tuyệt đối dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ chọn được những người có đức, có tài vào bộ máy chính quyền các cấp, tiếp tục đưa đất nước  ngày càng phát triển giàu mạnh không chỉ trong khu vực mà còn vươn cao trên trường quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Kỳ Thượng, TP Hạ Long
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Kỳ Thượng, TP Hạ Long

Giữ vững địa bàn an toàn, khóa chặt dịch bệnh

Từ những bài học, kinh nghiệm có được qua các đợt chống dịch, tỉnh Quảng Ninh xác định “phòng là chính, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên, hằng ngày, cơ bản, chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa quyết định; chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”, Quảng Ninh đã chủ động, sáng tạo vận dụng linh hoạt phương châm tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở trong công tác phòng, chống dịch và nguyên tắc “3 trước, 4 tại chỗ” với mục tiêu cao nhất là phải giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới”, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện thành công “mục tiêu kép” năm 2021, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân làm trung tâm trong phòng, chống dịch”, một lần nữa mô hình cộng đồng tự quản phòng, chống dịch ở từng tổ dân, khu phố được củng cố để cùng với chính quyền địa phương triển khai thực hiện khai báo y tế toàn dân lần thứ tư. Chỉ sau năm ngày thực hiện (từ ngày 7 đến 11-5) toàn tỉnh đã thực hiện khai báo y tế đạt hơn 90%.

Để chủ động phòng, chống dịch ở mức cao nhất trong tình hình mới, Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện phương án thu dung, cách ly điều trị cho 1.000 ca bệnh, nghi nhiễm Covid-19; tiếp tục củng cố năng lực các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo công suất cách ly tập trung 50 nghìn người trên địa bàn; chủ động sẵn sàng, đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm diện rộng theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống; nâng công suất xét nghiệm mẫu gộp từ 30 nghìn đến 50 nghìn mẫu gộp/ngày, sáu nghìn mẫu đơn/ngày.

Cùng với đó, Quảng Ninh đã thần tốc rà soát, truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ổ dịch để khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm kịp thời. Tỉnh kích hoạt, duy trì hoạt động của 11 chốt kiểm soát người ra vào tỉnh, tăng cường công tác kiểm soát biên giới, đường mòn, lối mở, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời hiệu quả các hoạt động nhập cảnh trái phép gây nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; tiếp tục duy trì hoạt động của 101 chốt biên phòng trên toàn tuyến biên giới. Công tác cách ly được đặc biệt chú trọng, yêu cầu các khu cách ly phải bố trí hệ thống camera để phục vụ việc theo dõi, giám sát và truy vết.

Đặc biệt với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ anh hùng, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh đã cử đoàn đông tác tình nguyện gồm 200 y, bác sỹ, nhân viên kỹ thuật có trình độ, chuyên môn vững vàng, dày dặn kinh nghiệm trong công tác thu dung, lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ Covid-19 và các trang thiết bị hiện đại hỗ trợ tỉnh Bắc Giang nhanh chóng kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng bởi Bắc Giang an toàn thì Quảng Ninh cũng an toàn và ngược lại.

Bằng các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chủ động, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo kịp thời, dựa trên những kinh nghiệm quý báu được rút ra từ năm 2020 và đầu năm 2021, cùng sự nỗ lực của hệ thống trị, vào cuộc căng mình chống dịch của lực lượng tuyến đầu, đến nay Quảng Ninh đã kiểm soát hoàn toàn các trường hợp có yếu tố dịch tế liên quan đến các ổ dịch. Ngoài một ca F0 tại TP Hạ Long liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đã được khóa chặt, Quảng Ninh chưa ghi nhận ca mắc mới và vẫn là địa bàn an toàn, tiếp tục củng cố thêm niềm tin trong nhân dân.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, Đến thời điểm này, bằng các giải pháp quyết liệt, chủ động và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Quảng Ninh đang có môi trường thực sự an toàn, đảm bảo cho các cử tri yên tâm đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 23-5, đúng nghĩa là ngày hội non sông. Cùng với đó, tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến tất cả các địa phương yêu cầu chủ động có kịch bản trong mọi tình huống trước, trong và sau bầu cử để có những quyết sách cụ thể giải quyết dứt điểm những phát sinh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Góp phần vào thành công của cuộc bầu cử

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại Quảng Ninh được thực hiện rất chu đáo, nghiêm túc, bài bản, đúng luật, đúng tiến độ, nhưng tỉnh không chủ quan, lơ là. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có hướng dẫn rất cụ thể, chặt chẽ phù hợp thực tiễn về các tình huống có thể nảy sinh về dịch bệnh. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án, bố trí lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống; bổ sung, hoàn thiện phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cho cuộc bầu cử; xây dựng phương án tổ chức ngày bầu cử trong tình huống xấu nhất của tình hình dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, để tỉnh Quảng Ninh giữ được địa bàn an toàn, ổn định như hiện tại, ngoài thành công trong việc khống chế dịch Covid-19 thì có sự đóng góp rất lớn của lực lượng công an trong trận tuyến phòng chống dịch, đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử; Đặc biệt không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tuyệt đối không được để bị động trước mọi tình huống. Lực lượng công an phải tăng cường tối đa công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và răn đe các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh với các âm mưu chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, tạo niềm tin và phấn khởi cho nhân dân hướng về Ngày hội non sông.

Các địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng phương án công tác bảo đảm an ninh, y tế đáp ứng với các tình huống dịch bệnh; cung cấp đầy đủ vật tư y tế cho các điểm bầu cử theo quy định; bố trí phòng cách ly tạm thời tại các điểm bỏ phiếu; thành lập các tổ y tế của địa phương, xã, phường, thị trấn để đảm bảo công tác cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cử tri tại địa phương và xử lý tình huống phòng, chống dịch phục vụ bầu cử; đồng thời bố trí nhân lực y tế tại các điểm bầu cử. Thị xã Đông Triều và TP Hạ Long đã tổ chức diễn tập tình huống ngày bầu cử có dịch bệnh ở các cấp độ và gửi video về các tổ bầu cử tỉnh để hướng dẫn cách thức thực hiện nếu có tình huống phát sinh trong ngày bầu cử.

Trung tá Mai Thế Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện nay Công an tỉnh đã chủ động có các kế hoạch phương án và tăng cường lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm phối hợp với ủy ban bầu cử các cấp tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, đảm bảo mọi vấn đề đột xuất, bất ngờ dù là nhỏ nhất không được xảy ra trong thời điểm trước, trong và sau bầu cử.

Tại 1.438 khu vực bỏ phiếu, công tác an ninh, kiểm soát, phòng, chống dịch cũng được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình. Mỗi tổ bầu cử phụ trách khu vực bỏ phiếu đều đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hành phương án bầu cử trong các tình huống dịch bệnh; xây dựng các phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử khi không có ca dương tính hoặc là có ca bệnh dương tính; phương án xử lý khi cử tri có biểu hiện ho, sốt, khó thở; phương án xử lý khi cử tri cần chăm sóc sức khỏe cấp cứu... Vật tư y tế như nước rửa tay, máy đo thân nhiệt, khẩu trang, quần áo bảo hộ cho các thành viên tổ bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ. Công tác khử khuẩn được thực hiện thường xuyên.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức sáng lọc, xét nghiệm cho những người có yếu tố dịch tễ (F1, F2), người có nguy cơ cao như lái xe taxi, lái xe đường dài, hướng dẫn viên, nhân viên du lịch, người bán hàng... cho hơn 50 nghìn lượt người. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm cho gần 40 nghìn người là ứng cử viên, thành viên các tổ chức bầu cử trong toàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Đến nay, tất cả các mẫu này đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành y tế Quảng Ninh khuyến cáo mọi người dân Quảng Ninh không được chủ quan, lơ là mà phải luôn thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế cũng như tăng cường tính kỷ luật trong phòng, chống dịch và có trách nhiệm hơn nữa với cộng đồng để đảm bảo cho tỉnh Quảng Ninh tiếp tục là địa bàn an toàn, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.