Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 được tổ chức ở 96 xã, phường, đặc khu và 4 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, thu hút gần 1.500 thí sinh dự thi.
Đến Vòng sơ khảo của hội thi cấp tỉnh, Ban tổ chức nhận được 100 bài dự thi của các thí sinh đã đoạt giải cao ở địa phương, đơn vị; từ đây, lựa chọn ra 35 thí sinh xuất sắc nhất dự thi cấp tỉnh.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, với sự đầu tư nghiêm túc, chuẩn bị công phu và thể hiện tinh thần trách nhiệm, 35 thí sinh xuất sắc đại diện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên toàn tỉnh đã mang đến vòng chung khảo hội thi những phần thuyết trình được chuẩn bị công phu, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn sinh động tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Nhiều bài thi đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, kỹ năng tuyên truyền sắc bén cùng phong cách trình bày tự tin, thuyết phục. Sự thành công của các thí sinh chính là những “bông hoa tươi thắm” khẳng định chất lượng của công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay.
Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 29 giải Khuyến khích; trong đó, báo cáo viên Nguyễn Thị Kim Phượng (đơn vị Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi) xuất sắc đoạt giải Nhất.
Phát biểu tại buổi trao giải, đồng chí Ngô Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, thành công của hội thi không chỉ dừng lại ở các giải thưởng, mà quan trọng hơn, đây là môi trường quý giá để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ.
Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Ngô Văn Trọng đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng và từng đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính thực tiễn và tính chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; qua đó, nhanh chóng đưa nghị quyết và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thấm sâu vào đời sống nhân dân, biến nghị quyết thành hành động cách mạng thiết thực tại cơ sở.
“Mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bám sát thực tiễn để thực hiện tốt phương châm 'Nói cho dân hiểu, làm cho dân tin'. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động, thường xuyên bồi dưỡng, xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng ngày càng vững mạnh”, đồng chí Ngô Văn Trọng yêu cầu.