Tuy nhiên, mưa lũ cuối tháng 10 đã gây sạt lở nghiêm trọng, tàn phá nhiều hạng mục tại khu du lịch thác Pa Sỹ-một điểm đến nổi tiếng của Khu du lịch sinh thái Măng Đen. Trước tình hình này, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương khắc phục, từng bước phục hồi để sớm đón khách trở lại.
Sạt lở vùi lấp nhiều hạng mụ
Để đến được thác Pa Sỹ, du khách phải băng qua khu rừng với những bậc thang đá gập ghềnh, phủ rêu phong. Chính nét hoang sơ ấy tạo nên sức hút riêng, mang lại trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, vào mùa mưa, tuyến đường này trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Sau nhiều đợt mưa lớn kéo dài, khu vực thác Pa Sỹ bị bùn đất từ sườn núi tràn xuống, gây hư hỏng hàng loạt công trình và dịch vụ. Nước lũ dâng cao cũng cuốn trôi, làm xuống cấp nhiều hạng mục phục vụ du khách.
Cách hồ nước dưới chân thác hơn 20m xuất hiện một điểm sạt lở lớn, kéo dài khoảng 100m. Đất đá đổ xuống vùi lấp một phần lòng hồ, làm biến dạng cảnh quan. Hàng chục khối đất đá phủ kín cây cối, tiểu cảnh, gây thiệt hại nặng nề cho đơn vị quản lý.
Không chỉ vậy, khu vực cách thác hơn 100m, nhiều quầy hàng và dịch vụ bị đất đá san lấp. Phần lớn vật dụng, hàng hóa bị hư hỏng, vỡ nát. Đáng lo ngại, tại một số vị trí hình thành vách đất dựng đứng, có nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa lớn, đe dọa tuyến đường vào trung tâm khu du lịch.
Mưa lũ cũng phá hủy nhiều hạng mục như nhà chòi, nhà lưu niệm, cầu vòm… vốn phục vụ du khách. Dòng chảy từ thác về các suối tự nhiên bị chia cắt, gây ứ đọng nước trong khu vực. Hiện một dòng chảy tạm thời đang được khẩn trương khơi thông.
Theo anh Trương Văn Quang, hộ kinh doanh dịch vụ tại khu vực, thác Pa Sỹ là điểm thu hút lượng lớn du khách, mang lại nguồn thu ổn định cho người dân. “Chúng tôi kinh doanh hàng lưu niệm, ăn uống phục vụ du khách. Thác đóng cửa sau mưa lũ ảnh hưởng đến nguồn thu của bà con quanh đây. Chúng tôi rất mong ngành chức năng nhanh chóng khắc phục để điểm du lịch này hoạt động trở lại”, anh Quang kiến nghị.
Khẩn trương khắc phục, sớm đón khách trở lại
Thác Pa Sỹ là điểm đến đặc trưng của Măng Đen, nổi bật với cảnh quan tự nhiên và không khí mát mẻ. Sau mưa lũ, khu du lịch vẫn trong tình trạng ngổn ngang, nhiều hạng mục chưa thể đưa vào sử dụng.
Hiện khu du lịch đã tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả sạt lở. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Măng Đen cho biết, trước mắt địa phương sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để xử lý dòng chảy và sửa chữa các công trình hư hỏng.
Theo chính quyền địa phương, lượng mưa lớn khiến đất đá trượt xuống suối, bồi lấp nhiều đoạn, cây rừng ngã đổ chắn lối đi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Công tác khắc phục bước đầu như khơi thông dòng chảy, dọn dẹp cây đổ đang được triển khai, song khối lượng sạt lở lớn vượt quá khả năng của địa phương.
Việc sớm xử lý sạt lở và khôi phục thác Pa Sỹ được kỳ vọng sẽ kéo lại sức hút cho điểm đến này, từng bước khôi phục ngành du lịch địa phương sau thiên tai. Đặc biệt là đầu năm mới và Tết cổ truyền là thời điểm ngành du lịch thu hút đông khách tham quan, thưởng lãm tại Khu du lịch sinh thái Măng Đen. Việc tu bổ, khôi phục điểm du lịch thác Pa Sỹ là rất cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, kịp thời phục vụ khách du lịch đến Măng đen trong thời gian tới.
Theo Ủy ban nhân dân xã Măng Đen, lượng mưa lớn đã làm đất đá sạt trượt xuống suối, bồi lấp dòng chảy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách. “Mưa lớn liên tục nên đất no nước và sạt nhanh chúng tôi không kịp ứng phó. Hiện xã cho khắc phục tạm như khơi thôn dòng chảy, dọn cây cối ngã đổ trong khuôn viên thác Pa Sỹ. Tuy nhiên sạt lở đất nghiêm trọng, khối lượng lớn địa phương chưa có kinh phí khắc phục”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Đăng Phạm Văn Thắng cho biết.
Xã Măng Đen kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi quan tâm bố trí kinh phí khắc phục các điểm sạt lở khu vực thác Pa Sỹ; nâng cấp, mở rộng tuyến đường dẫn vào thác dài khoảng 800m, đồng thời đầu tư bổ sung một số hạng mục cần thiết nhằm hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ du khách.
Để sớm khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn hạ tầng và môi trường du lịch. Về lâu dài, địa phương cần đề xuất phương án sửa chữa tổng thể, từng bước phục hồi hoạt động của khu du lịch. Việc khôi phục thác Pa Sỹ không chỉ góp phần trả lại cảnh quan cho điểm đến nổi tiếng mà còn giúp ngành du lịch Măng Đen sớm lấy lại đà phục hồi sau thiên tai, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết cổ truyền sắp tới.