Quảng Ngãi kết nạp 1.385 đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng

NDO - Song song với việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi còn đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đặc biệt là việc kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng.
0:00 / 0:00
0:00
Trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.
Trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân, năm 2022, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh phát triển mới 10.187 đoàn viên, thành lập mới 22 công đoàn cơ sở, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp thuộc Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất. Hiện, toàn tỉnh có 1.219 công đoàn cơ sở với 86.098 đoàn viên/101.843 công nhân, viên chức lao động.

Song song với việc đôn đốc, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập mới công đoàn cơ sở, năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu trên 1.652 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét và có 1.385 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Đối với hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh thăm hỏi, tặng quà, trao hỗ trợ cho 73.952 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 43 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 24 nhà, sửa chữa 10 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 1,16 tỷ đồng; Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo giải ngân hơn 8,4 tỷ đồng cho 282 lượt công nhân lao động khó khăn vay để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vào chiều 28/12, đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn Quảng Ngãi trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội; các hoạt động đã tạo được sức lan tỏa lớn có ý nghĩa thiết thực như Chương trình Tết sum vầy, Tháng công nhân…

Đồng chí đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tích cực giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan quyền lợi của người lao động, vận động người lao động tiêm nhắc lại các liều vaccine phòng chống Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn, thích ứng với dịch bệnh.

Đồng thời, đồng chí Trần Hoàng Tuấn đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số người lao động, nhất là các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ mới, chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kỹ năng đối thoại, thương lượng và công tác phát triển đảng viên.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tặng Cờ thi đua cho 7 đơn vị; tặng Bằng khen cho 63 tập thể, 192 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân các cơ quan thông tấn, báo chí có thành tích tiêu biểu trong việc phối hợp triển khai công tác tuyên truyền năm 2022.