Quảng Ngãi cần đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

NDO -

Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi cần có những quyết sách táo bạo để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ hơn. Trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, xem kinh tế biển là mũi nhọn phát triển kinh tế địa phương.

Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.
Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều 16/11, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2021. 

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Báo cáo với Đoàn công tác của Quốc hội, đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, vượt qua những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, năm 2021, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước đạt hơn 53.500 tỷ đồng, tăng 6% so năm 2020. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 21 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 42% và vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan. Dịch Covid-19 đang  được kiểm soát, toàn tỉnh Quảng Ngãi đang ở cấp độ 2.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch như tốc độ tăng GRDP; GRDP bình quân đầu người còn thấp. Việc phục hồi các ngành kinh tế còn chậm so mục tiêu đề ra, thậm chí dịch vụ tiếp tục tăng trưởng âm. Chất lượng các dịch vụ khám, chữa bệnh chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Lao động ngừng việc hoặc mất việc làm có nguy cơ tăng; hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp nhiều khó khăn hơn, có nguy cơ tái nghèo cao.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chậm, có nơi chưa bảo đảm phương châm “mở” và “động”, cơ cấu nữ, trẻ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Đồng chí lưu ý, tỉnh Quảng Ngãi cần chủ động các phương án phòng, chống dịch, đẩy mạnh tiêm vaccine, không chủ quan, không để dịch bệnh lây lan. Ngoài các gói của Nhà nước, dù ngân sách khó khăn nhưng tỉnh Quảng Ngãi cũng phải chú trọng hỗ trợ cho người dân; không đánh đổi sinh mệnh của người dân, không đánh đổi an sinh xã hội để phát triển kinh tế trong mọi điều kiện. 

Đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí nhấn mạnh, năm 2022, Quảng Ngãi cần đưa ra những quyết sách táo bạo để thúc đẩy kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn. Trong đó, chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, xem đây là mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương.

Đồng thời, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội để phát triển kinh tế, chủ động nắm chắc tình hình an ninh trên biển, an ninh kinh tế, an ninh con người, không để bị động bất ngờ, sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố thiên tai và cứu hộ cứu nạn.