Quảng Nam, Đà Nẵng kề vai, vươn tới

Ðầu năm 1997, tỉnh Quảng Nam-Ðà Nẵng được tách ra thành hai đơn vị hành chính là tỉnh Quảng Nam và thành phố Ðà Nẵng trực thuộc Trung ương. Ngay sau khi chia tách, hai địa phương đã chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp đột phá và đã đạt được những kết quả vượt bậc trong quá trình phát triển.

Dòng sông Cổ Cò được khơi thông sẽ góp phần kết nối du lịch, thúc đẩy kinh tế Quảng Nam, Ðà Nẵng.
Dòng sông Cổ Cò được khơi thông sẽ góp phần kết nối du lịch, thúc đẩy kinh tế Quảng Nam, Ðà Nẵng.

Đáng nói là dù đã tách ra, nhưng suốt chặng đường 25 năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam, Ðà Nẵng luôn kề vai, sát cánh trong hành trình vươn tới và đã trở thành những trụ cột vững chắc trong Vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Từ một tỉnh thuần nông nằm trong nhóm tỉnh nghèo nhất nước, đến nay, Quảng Nam đã trở thành một trong 14 tỉnh, thành phố có nguồn thu ngân sách điều tiết về Trung ương. Còn Ðà Nẵng, từ một thành phố có nhiều "nhà chồ" ọp ẹp bên bờ sông Hàn đã trở thành một đô thị xanh, sạch đẹp, hiện đại, một thành phố đáng sống.

Trong câu chuyện ngày đầu năm mới, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Quảng Nam bộc bạch, từ ngày 1/1/1997, Quảng Nam và Ðà Nẵng trở thành hai đơn vị hành chính độc lập, nhưng hai địa phương luôn có mối quan hệ gắn bó, hợp tác chặt chẽ trong quá trình phát triển. Trong những năm gần đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Thành ủy Ðà Nẵng đã tổ chức nhiều cuộc họp; đưa ra các kết luận, thông báo cụ thể về công tác liên kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, du lịch, xúc tiến đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản, phát triển giáo dục, y tế, bảo đảm các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ðối với dự án Làng Ðại học Ðà Nẵng, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 986/QÐ-TTg (ngày 9/7/2020) về phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Ðại học Ðà Nẵng tại khu vực ranh giới thuộc quận Ngũ Hành Sơn (Ðà Nẵng) và thị xã Ðiện Bàn (Quảng Nam) có quy mô diện tích đất 300 ha, gồm 110 ha thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (TP Ðà Nẵng) và 190 ha thuộc phường Ðiện Ngọc, thị xã Ðiện Bàn (Quảng Nam), hai địa phương đã triển khai giải phóng mặt bằng. Hiện Ðà Nẵng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 40 ha và đang tiếp tục thực hiện gần 70 ha còn lại; tỉnh Quảng Nam cũng đang triển khai xây dựng các khu tái định cư để đáp ứng nhu cầu bố trí dân cư cần giải tỏa.

Ði liền với đẩy nhanh tiến độ xây dựng Làng Ðại học Ðà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và TP Ðà Nẵng đang phối hợp triển khai dự án khơi thông sông Cổ Cò, với chiều dài 28 km từ sông Thu Bồn (tại Hội An) đến sông Hàn (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Trong đó, đoạn qua tỉnh Quảng Nam có chiều dài 19,7 km, đoạn qua Ðà Nẵng có chiều dài 8,3 km. Trong hai năm qua, Ðà Nẵng bố trí hơn 300 tỷ đồng thực hiện việc nạo vét, khơi thông dòng chảy, xây dựng các tuyến đường và ba cầu qua sông. Còn Quảng Nam đã đầu tư xây dựng ba cầu, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022-2023. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Nam từ Km0 đến Km19+070, chia làm ba đoạn, thực hiện từ năm 2018-2022. Trong đó, đoạn từ Km0 đến Km14+00 được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, với tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng, hiện đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ðoạn còn lại từ Km14+00 đến Km16+00 và từ Km16+00 đến Km19+070 có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng đang xúc tiến các thủ tục đầu tư, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. UBND tỉnh cũng đã lập quy hoạch kiến trúc cảnh quan dọc hai bên bờ sông Cổ Cò phù hợp quy hoạch phát triển giao thông, du lịch và quy hoạch chung của hai địa phương; phê duyệt nhiệm vụ và dự toán thiết kế đô thị tuyến ven biển, tuyến ven sông Cổ Cò từ thị xã Ðiện Bàn đến TP Hội An.

Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, để khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung, Ðà Nẵng và Quảng Nam thống nhất hình thành vùng tam giác: Ðà Nẵng -Hội An-Ðiện Bàn. Ðầu năm 2019, Ðà Nẵng đã ký hợp đồng với nhà thầu Singapore lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Ðà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó, bao gồm hợp phần bảo đảm khớp nối không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt khu vực giáp ranh Ðà Nẵng-Hội An-Ðiện Bàn.

Mặt khác, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 183/NQ-CP, ngày 22/12/2020 về việc nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang (Quảng Nam) thành cửa khẩu quốc tế, hai địa phương tăng cường phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp khảo sát thị trường, đầu tư kinh doanh tại cửa khẩu, từng bước tăng dần các chỉ tiêu hoạt động tại cửa khẩu Nam Giang. Qua đó đẩy mạnh khai thác du lịch qua đường bộ từ các nước Lào, Thái Lan, Myanmar... và phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức; đồng thời phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch quốc tế trong nước và nước ngoài để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài. Ðến nay, đã có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tỉnh Quảng Nam mở đại lý, cửa hàng phân phối và tham gia giới thiệu sản phẩm tại
Ðà Nẵng.

Hai địa phương cũng đã phối hợp Bộ Công thương tổ chức hội nghị kết nối công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong lĩnh vực này hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin; thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp lớn, các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư nước ngoài thâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, hai địa phương đã phối hợp kiểm tra, giám sát việc vận hành các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn để bảo đảm việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực hiệu quả, tổng hợp, đa mục tiêu. Từ năm 2019 đến nay, hai địa phương đã tổ chức đắp đập tạm bằng bao cát, nâng đỉnh đập trên sông Quảng Huế nhằm hạn chế lưu lượng nước chuyển từ sông Vu Gia về sông Thu Bồn qua sông Quảng Huế, tăng hiệu quả sử dụng nguồn nước về hạ lưu sông Vu Gia. Qua đó, nguồn nước về hạ du sông Vu Gia đã được cải thiện, góp phần hiệu quả về nguồn nước cấp cho các trạm bơm hoạt động ổn định và hỗ trợ nguồn nước ngọt cho Nhà máy nước Cầu Ðỏ (Ðà Nẵng).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, cuối năm 2017, Quảng Nam và Ðà Nẵng đã ký thỏa thuận hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn. Từ đó, Quảng Nam trở thành địa phương dẫn đầu trong cung ứng hàng nông sản cho thị trường Ðà Nẵng. Hai địa phương đã triển khai xây dựng tám chuỗi sản phẩm an toàn, như rau sạch, nước mắm, thịt lợn, thịt gà, trứng gà... Hiện có ba chuỗi của tỉnh Quảng Nam đã kết nối tiêu thụ sản phẩm tại Ðà Nẵng gồm: Chuỗi cung ứng rau của Hợp tác xã Rau sạch Mỹ Hưng (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình); chuỗi nước mắm của Làng nước mắm Cửa Khe (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình); chuỗi thịt lợn của Hợp tác xã Nông nghiệp và Kinh doanh tổng hợp Duy Ðại Sơn (huyện Duy Xuyên).

Trong hoạt động xúc tiến quảng bá sản phẩm, thu hút đầu tư du lịch, hai địa phương thống nhất sử dụng chung các cơ quan đại diện của Ðà Nẵng ở nước ngoài; triển khai kế hoạch hợp tác, liên kết phát triển du lịch. Thực tế cho thấy, các hoạt động liên kết quảng bá du lịch hai bên phối hợp thực hiện ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả, tiết kiệm được ngân sách cho từng địa phương. Nhiều chương trình, sản phẩm đã được quảng bá đến các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Hầu như các đoàn Famtrip quốc tế đến khảo sát và xây dựng tuyến điểm từ các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Ðộ, Nga... khi đến Ðà Nẵng đều vào Quảng Nam và ngược lại.

Trên lĩnh vực văn hóa, hai địa phương đã phối hợp trong việc phân chia và bàn giao hiện vật hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng TP Ðà Nẵng và Bảo tàng tỉnh Quảng Nam. Thời gian qua, Bảo tàng Ðà Nẵng đã bàn giao cho Bảo tàng Quảng Nam 468 hiện vật và ảnh tư liệu; Bảo tàng Quảng Nam cũng đã chuyển giao cho Bảo tàng Ðà Nẵng 50 hiện vật gốm sứ Chu Ðậu thế kỷ 15-16 được khai quật tại vùng biển Cù Lao Chàm. Ðồng thời, từ năm 2016 đến nay, Ðà Nẵng đã hỗ trợ cho Quảng Nam số tiền khoảng 90 tỷ đồng. Với số tiền này, cùng với ngân sách tỉnh, Quảng Nam đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các công trình an sinh xã hội, góp phần ổn định kinh tế-xã hội của địa phương.

Ðồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Ðà Nẵng cho biết, không chỉ liên kết phát triển kinh tế-xã hội, hai địa phương còn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị, nhất là trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản mới của Trung ương, nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. "Ðà Nẵng sẽ hỗ trợ Quảng Nam đầu tư xây dựng cầu Quảng Ðà bắc qua sông Yên; hỗ trợ Quảng Nam về phát triển công nghệ thông tin-truyền thông đối với phần mềm quản lý nhà nước; phát triển đô thị và đổi mới sáng tạo", Bí thư Thành ủy Ðà Nẵng chia sẻ.

Bài, ảnh: TẤN NGUYÊN và THANH TÙNG

Có thể bạn quan tâm