Quảng Nam-550 năm hình thành và phát triển

NDO -

Sáng 28/12, nhân kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471- 2021), tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam-550 năm hình thành và phát triển”. 

Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam-550 năm hình thành và phát triển”. 
Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam-550 năm hình thành và phát triển”. 

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cùng chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 70 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý trên các lĩnh vực: kinh tế, lịch sử, văn hóa, dân tộc học, khảo cổ học, ngôn ngữ học... ở các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan Trung ương và địa phương trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, cách đây tròn 550 năm, năm 1471, vua Lê Thánh Tông thành lập Đạo Thừa tuyên Quảng Nam-đơn vị hành chính thứ 13 của nước Đại Việt, danh xưng Quảng Nam ra đời từ đây. Đây là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, hàm chứa nhiều giá trị truyền thống lịch văn hóa, anh hùng cách mạng và cũng là quê hương của nhiều bậc chí sĩ yêu nước, những lãnh tụ cách mạng và nhân sĩ trí thức nổi tiếng. 

“Hội thảo này là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của đất và con người Quảng Nam trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đồng thời, tiếp tục tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng của đất và người xứ Quảng, thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ công cha đã có công dụng nước và giữ nước. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào của mỗi người dân Quảng Nam quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhấn mạnh. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe gần 10 bài tham luận của các nhà khoa, nhà nghiên cứu, nhà quản lý… Trong đó, các bản tham luận về: Quá trình xác lập, quản lý vùng đất Quảng Nam dưới các triều đại quân chủ Việt Nam; Truyền thống và cốt cách của con người xứ Quảng; Người chắp nối quyền lực cho Nguyễn Hoàng ở Trấn Quảng Nam. Hay như các tham luận về Quảng Nam-Những dấu ấn trong hành trình lịch sử 550 năm; Quảng Nam-Miền đất khai sinh chữ quốc ngữ và một số tồn nghi, ngộ nhận về PINA; Đa dạng văn hóa Quảng Nam-Nguồn lực cho phát triển… được các đại biểu đánh giá cao.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, hội thảo lần này là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học nhận diện, đánh giá, khẳng định vị trí, vai trò cùng những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Quảng Nam trong công cuộc xây dựng và giữ nước của dân tộc. 

Trên cơ sở các tham luận được trình bày trong hội thảo, mọi người có thể hiểu rõ về các nguồn lực của Quảng Nam, thấu hiểu được nhân cách con người Quảng Nam được tôi luyện suốt chiều dài lịch sử; hiểu rõ hơn về các nguồn tài nguyên vật thể và phi vật thể của Quảng Nam. Từ đó, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp góp phần hoạch định các chủ trương, chính sách nhằm xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; củng cố hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh; tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần đưa Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ký kết Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giai đoạn 2021-2025.