Quảng Bình: Hơn 1.000 thanh niên tham dự ngày hội tư vấn khởi nghiệp

NDO - Ngày 9/4, tại thành phố Đồng Hới, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức “Ngày hội tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên năm 2023” với hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham dự.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn viên, thanh niên Quảng Bình tìm hiểu mô hình khởi nghiệp trong tỉnh.
Đoàn viên, thanh niên Quảng Bình tìm hiểu mô hình khởi nghiệp trong tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” là một trong 3 nhiệm vụ đột phá của Trung ương Đoàn trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Trên cơ sở đó, Bí thư Trung ương Đoàn đã đề ra các giải pháp cụ thể, nhằm tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua các hình thức thông tin, truyền thông, kết nối, tư vấn, hướng dẫn thanh niên; thiết lập các ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu về khởi nghiệp, lập nghiệp để phục vụ cho chương trình này.

Việc tổ chức “Ngày hội tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên” năm 2023 tại tỉnh Quảng Bình là một trong những hoạt động để triển khai chương trình, tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với các chuyên gia về khởi nghiệp; tìm hiểu các mô hình khởi nghiệp của thanh niên thông qua các sản phẩm khởi nghiệp, góp phần tạo dựng cầu nối giữa các doanh nghiệp với lao động trẻ, truyền cảm hứng về tinh thần khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Quảng Bình, bên cạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Ban tổ chức đã bố trí các gian tư vấn giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động giúp các lao động trẻ tìm cơ hội việc làm phù hợp với trình độ, năng lực của bản thân; đồng thời tìm hiểu nhu cầu của các thị trường lao động, nhà tuyển dụng, từ đó định hướng con đường khởi nghiệp, lập nghiệp trong tương lai.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong trao đổi, trả lời các câu hỏi của đoàn viên, thanh niên trong chuyên đề: Các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Bình.

Dịp này, Ban tổ chức và các đơn vị tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi ở Quảng Bình.