Quảng Bình chỉ còn 1 xã và một số khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

NDO -

Tối 22/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong ký quyết định chuyển trạng thái các mức độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, chỉ còn 1 xã và một số khu vực dân cư trong tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong 7 ngày, từ 19 giờ ngày 22/9. 

Trong 24 giờ qua, tỉnh Quảng Bình thực hiện hơn 31 nghìn mẫu xét nghiệm, phát hiện 19 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Trong 24 giờ qua, tỉnh Quảng Bình thực hiện hơn 31 nghìn mẫu xét nghiệm, phát hiện 19 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với: 1 số khu dân cư các phường Phú Hải, Hải Thành, Đồng Phú, Bắc Lý và Đồng Sơn, 4 thôn của xã Bảo Ninh (Đồng Hới); xã Đức Trạch, một số thôn của các xã Hải Phú, Nhân Trạch, Thanh Trạch và Đồng Trạch (Bố Trạch); 1 xóm của xã Đồng Hóa (Tuyên Hóa); khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Minh Hóa). 

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 ở: các phường Đồng Sơn, Phú Hải, Bắc Lý, Đồng Phú, Hải Thành và xã Bảo Ninh (trừ khu vực thực hiện Chỉ thị 16) của TP Đồng Hới; các phường Ba Đồn, Quảng Thọ, Quảng Thuận và Quảng Long (trừ khu vực thực hiện Chỉ thị 16) của thị xã Ba Đồn; các xã Hải Phú, Thanh Trạch, Đồng Trạch, Nhân Trạch (trừ khu vực thực hiện Chỉ thị 16) huyện Bố Trạch; xã Lương Ninh (trừ khu vực thực hiện Chỉ thị 16) huyện Quảng Ninh; thôn Đồng Phú (trừ khu vực thực hiện Chỉ thị 16) xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa. 

Phần lớn địa bàn còn lại toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19. 

Như vậy, sau gần 1 tháng bùng phát dịch Covid-19 tại Cảng cá Nhật Lệ và chợ cá Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có 1.560 người bị bệnh và dịch diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là ở TP Đồng Hới và huyện Bố Trạch. 

Với sự nỗ lực vượt bậc của các ngành chức năng, nhất là ngành y tế, sự chung tay và đồng thuận thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của người dân, đến nay, tỉnh Quảng Bình cơ bản khống chế được dịch Covid-19. Nhờ đó, địa phương đã chuyển trạng thái phòng, chống dịch mới phù hợp nhằm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống cho nhân dân.