Quảng Bình bắt vụ tàng trữ, mua bán gần 900 kg thuốc nổ

NDO -

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Lệ Thủy bắt vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ trái phép, thu giữ gần 900 kg thuốc nổ.

Số lượng lớn thuốc nổ bị Công an Quảng Bình bắt giữ.
Số lượng lớn thuốc nổ bị Công an Quảng Bình bắt giữ.

Trước đó, trong tháng 9/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Bình xác lập chuyên án mang bí số NVT1, đấu tranh với các đối tượng chuyên tàng trữ, vận chuyển, mua bán vật liệu nổ trái phép tại địa bàn Quảng Bình. 

Sau một thời gian thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 4 giờ sáng ngày 10/5, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Bình, lực lượng của các Phòng PA09, PK02, PA06, Công an huyện Lệ Thủy bắt quả tang 2 đối tượng là Lê Văn Toản (sinh năm 1976, trú tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy) và Nguyễn Văn Thụ (sinh năm 1975, trú tại xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy) đang tổ chức vận chuyển lên xe ô-tô 21 bao tải là thuốc nổ được đóng gói cẩn thận. 

Bước đầu 2 đối tượng khai nhận, số thuốc nổ trên có tổng trọng lượng là 820 kg, thu mua từ tỉnh Quảng Trị và dự định vận chuyển vào các tỉnh phía nam để tiêu thụ. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng Lê Văn Toản và Nguyễn Văn Thụ, Công an Quảng Bình phát hiện, thu giữ thêm 25 kg thuốc nổ, 1 khẩu súng, 19 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan. 

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định của pháp luật.