Nhiều bác sĩ do Học viện Quân y đào tạo đã trở thành những cán bộ, thầy giáo, thầy thuốc có uy tín, được giao nhiệm vụ đảm nhiệm giữ chức vụ cao trong Quân đội và ngành y tế. Cùng đó, nhiều nhà giáo của Học viện là tấm gương tiêu biểu về sự cống hiến, tinh thần vươn lên trong học tập...
Sáng 13/11, diễn tập thực binh cứu trợ thảm họa của lực lượng Quân y hai nước Việt Nam-Campuchia đã được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia tham dự.
Sáng 28/10, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ban chỉ huyBộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lớp “Tập huấn chuyên ngành Quân y năm 2025”, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quân y toàn lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sáng 24/10, tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 39/CT-BQP ngày 27/3/2009 về tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong quân đội (gọi tắt là Chỉ thị số 39/CT-BQP).
Sáng 11/10, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ người dân phòng, chống dịch bệnh sau lũ lụt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.
Sáng 25/9, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
Triển khai bệnh án điện tử là bước đột phá quan trọng trong chuyển đổi số ngành y tế. Đến nay, hầu hết các bệnh viện quân y đã áp dụng hệ thống này, hướng tới mục tiêu "bệnh viện không giấy tờ", giúp nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh tốt hơn.
Sáng 10/9, đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Bệnh viện Quân y 105.
Sáng 8/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức Khai mạc tập huấn khai thác, sử dụng và tạo lập cơ sở dữ liệu ban đầu phần mềm hồ sơ sức khoẻ quân nhân cho các đơn vị khu vực phía nam năm 2025. Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật dự và chỉ đạo tập huấn.
Đặt ra mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực cấp cứu, tiệm cận tiêu chuẩn khu vực, 25 năm qua, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những đơn vị mũi nhọn, tuyến đầu trong cấp cứu, hồi sức và điều trị người bệnh nặng.
Những ngày tháng 4 lịch sử, Củ Chi - vùng đất anh hùng từng nhuốm màu khói lửa đang sáng lên hành động ấm áp, nghĩa tình. Chương trình khám bệnh quân-dân y do Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền xã Phú Hòa Đông tổ chức mang lại niềm xúc động cho người dân; đặc biệt với các thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng.
Ngày 15/4, Học viện Quân y tổ chức lễ tưởng niệm, bàn giao, đưa tang, hỏa táng xác hiến ông Nguyễn Xuân Trường - người đã hiến thân xác cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Học viện - về với gia đình tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Trong những ngày làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Myanmar, lực lượng cứu nạn cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ tìm kiếm các nạn nhân mà còn trực tiếp khám chữa bệnh cho người dân địa phương. Hình ảnh những bác sĩ mang màu áo Quân y trong vùng thảm hoạ đã khẳng định tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình quốc tế của Việt Nam.
Với "Tư duy mới, cách làm mới”, năm 2024, Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã có nhiều định hướng quan trọng như thành lập Hội đồng Tư vấn phát triển bệnh viện, thay đổi mô hình quản lý, thúc đẩy sự tự chủ của các đơn vị và tự giác của cá nhân. Nhờ đó, bệnh viện đã có nhiều bước chuyển mình để tiếp tục tập trung vào một số kỹ thuật mũi nhọn, nâng tầm bệnh viện là một trong 6 bệnh viện ngang tầm quốc tế theo Quyết định của Chính phủ.
Chiều 23/12, tại Đồn Biên phòng Bo Heng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch đột phá công tác quân nhu, quân y năm 2024. Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Đại tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
Ra đời trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ gian khổ và ác liệt; xuất phát từ thực tế chiến trường, đòi hỏi phải có chuyên ngành sâu về bỏng để cứu chữa cho thương binh, nhân dân bị bỏng do các loại vũ khí gây cháy của đế quốc Mỹ, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng) đã phát triển vượt bậc, xứng đáng là bệnh viện tuyến cuối hàng đầu của cả nước.
Theo thông tin từ Vùng 4 Hải quân, ngày 18/11, Bệnh xá đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận và cấp cứu, điều trị kịp thời cho một ngư dân tỉnh Phú Yên.
Những ngày tháng 7, trời Sơn Tây nắng như trải lửa, Đoàn công tác gồm cán bộ, y, bác sĩ của Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân), nòng cốt là Trung đoàn Không quân 916 về khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây. Mới hơn 5 giờ sáng, Trạm Y tế phường Phú Thịnh đã chật cứng người. Không để mọi người chờ đợi, đoàn công tác chủ động đẩy lịch khám lên trước thời gian theo kế hoạch, khiến mọi người càng thêm cảm kích.
10 giờ 30 phút ngày 5/5, bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho ngư dân La Thanh Lối bị viêm ruột thừa cấp.
Đảo Trường Sa lớn là ngôi nhà lớn với chiến sĩ, bà con, ngư dân trên biển, để họ ấm lòng khi cần một nơi để trở về, được tiếp thêm sức mạnh về tinh thần, vật chất, sức khỏe mỗi khi trên hành trình vươn khơi bám biển gặp sự cố.
Bốn giờ sáng một ngày trung tuần tháng 11, tôi theo Ðoàn cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần Quân khu 4) đi trên chiếc xe County mang biển đỏ KD xé màn sương đêm hướng về xã Ðại Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo.
Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất, những năm qua, ngành quân y đã đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm nâng cao năng lực toàn diện, chất lượng công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Trong đó, thi đua xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt” là nội dung cụ thể hóa, biểu hiện tập trung nhất của ngành trong việc làm theo lời Bác dạy.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) tham mưu cho lãnh đạo hai bộ Quốc phòng và Y tế tổ chức triển khai công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên cả nước. Chương trình kết hợp quân-dân y đã phát huy hiệu quả tại các khu vực điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952- 2022), ngày 14/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Yên Bái, tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Chiến thắng Tây Bắc 1952 - Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm".
Nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho người dân vùng lũ, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.800 người dân ở vùng bị ảnh hưởng lũ quét tại Kỳ Sơn (Nghệ An).