Quần vợt trẻ Việt Nam trở lại với sân chơi quốc tế

NDO -

Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, quần vợt trẻ Việt Nam đánh dấu sự trở lại với các sân chơi quốc tế bằng Vòng sơ loại Junior Davis Cup/Junior Billie Jean King Cup khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2022, diễn ra từ ngày 21 đến 26/2 tại thủ đô Colombo, Sri Lanka.

Đội tuyển quần vợt trẻ Việt Nam đặt quyết tâm cao tại Vòng sơ loại Junior Davis Cup/Junior Billie Jean King Cup khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2022. (Ảnh: Liên đoàn Quần vợt Việt Nam)
Đội tuyển quần vợt trẻ Việt Nam đặt quyết tâm cao tại Vòng sơ loại Junior Davis Cup/Junior Billie Jean King Cup khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2022. (Ảnh: Liên đoàn Quần vợt Việt Nam)

Chiều 19/2, đội tuyển quần vợt trẻ Việt Nam đã khởi hành lên đường tham dự giải. Năm nay, lực lượng của đội tuyển gồm nhiều gương mặt tài năng trẻ của quần vợt nước nhà.

Trong đó, đội tuyển trẻ nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Phi Anh Vũ (Câu lạc bộ Hải Đăng) với 2 cái tên đầy triển vọng là Nguyễn Minh Phát (Hưng Thịnh-thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đại Khánh (Becamex Bình Dương). Bên cạnh đó, Phạm La Hoàng Anh (Câu lạc bộ Hải Đăng) cũng sẽ là một nhân tố đầy hứa hẹn sau những thành tích nổi trội tại 2 Giải ITF J4 Kathmandu, Nepal vừa qua.

Đội nữ sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Đặng Ngọc Vinh (Hưng Thịnh-thành phố Hồ Chí Minh) cùng với 3 tay vợt Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (Hưng Thịnh-thành phố Hồ Chí Minh), Ngô Hồng Hạnh (Câu lạc bộ Hải Đăng) và Đào Uyên My (Becamex Bình Dương).

Chia sẻ về lực lượng và sự quyết tâm của đội tuyển, huấn luyện viên Nguyễn Phi Anh Vũ cho biết: “Phải sau khoảng thời gian 2 năm, quần vợt trẻ Việt Nam mới trở lại với các sân chơi quốc tế. Giải đấu sắp tới đây được tổ chức trên mặt sân đất nện không phải sở trường, vì vậy chúng tôi đối mặt với những khó khăn về thể lực cũng như rủi ro về dịch bệnh. Dù vậy, tinh thần của toàn đội đang rất tốt, và chúng tôi đặt quyết tâm cao”.

Theo huấn luyện viên Anh Vũ, lợi thế của đội tuyển là các em đều có trình độ khá tương đồng, thuận lợi cho việc tính toán chiến thuật hợp lý, xoay tua lực lượng để tiết kiệm thể lực. Đội tuyển quyết tâm đặt mục tiêu giành suất thăng hạng ở giải đấu tới.

Trong khi đó, nữ tay vợt được đánh giá rất cao là Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi bày tỏ háo hức trước giờ lên đường: “Do khá lâu mới được trở lại thi đấu quốc tế nên tôi và các đồng đội coi đây là một giải đấu rất quan trọng và sẽ nỗ lực hết mình. Chúng tôi cũng giữ tinh thần phòng dịch cao, luôn quan tâm tăng cường sức đề kháng cho cơ thể”.

Nữ tuyển thủ cùng đồng đội chia sẻ cũng có phần lo lắng do chưa thi đấu trên mặt sân đất nện, nhất là mặt sân sẽ trơn, khó đánh hơn, các đối thủ cũng khá xa lạ nên cần phải thích nghi, thay đổi lối đánh và điều chỉnh chiến thuật thích hợp cho từng trận đấu. Ngọc Nhi bày tỏ quyết tâm sẽ cùng đồng đội nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo tại giải đấu này.

Vòng sơ loại Junior Davis Cup/Junior Billie Jean King Cup khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2022 diễn ra từ ngày 21 đến 26/2 tại Hiệp hội Quần vợt Sri Lanka và Câu lạc bộ Thể thao Sinhalese, thủ đô Colombo, Sri Lanka.

Nếu giành chiến thắng ở vòng sơ loại lần này, đội tuyển quần vợt trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự Chung kết Vòng loại tại Malaysia từ ngày 28/3 đến 2/4 tới đây đối với đội tuyển Junior Billie Jean King Cup, và từ ngày 4 đến 9/4 đối với đội tuyển Junior Davis Cup.