Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII trong tình hình mới tại Bình Định

NDO - Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gắn chặt chẽ với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Bình Định trong điều kiện ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 29/7, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định để thực hiện Quyết định số 541-QĐNS/TW, ngày 13/6/2022 của Bộ Chính trị.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Đoàn kiểm tra đã công bố nội dung Quyết định 541-QĐNS/TW ngày 13/6/2022 của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đoàn kiểm tra 541 có 9 thành viên do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm trưởng đoàn.

Nội dung kiểm tra là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Tỉnh ủy Bình Định. Mục đích của cuộc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ghi nhận kết quả tiêu biểu, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và nguyên nhân; yêu cầu hướng dẫn tổ chức Đảng được kiểm tra thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra; kiến nghị Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nghị quyết… Kết quả kiểm tra dự kiến sẽ được trình Bộ Chính trị vào cuối quý III/2022.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong đợt kiểm tra này, đoàn sẽ tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gắn chặt chẽ với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Bình Định trong điều kiện ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ngoài ra, Đoàn sẽ kiểm tra các nội dung, chương trình hành động, việc ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Bình Định…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Bình Định cũng cần mạnh dạn nêu rõ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong việc cụ thể hóa nghị quyết tại địa phương, trọng tâm là vấn đề phục hồi, phát triển kinh tế gắn với giữ vững an ninh, đối ngoại.

“Trong nội dung báo cáo kiểm tra, cần làm rõ 3 nội dung chủ yếu gồm: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người, môi trường…; công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; các đột phá của tỉnh nhằm tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế, xã hội, đưa Bình Định trở thành tỉnh phát triển dẫn đầu trong khu vực”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí trong Đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành Quy Nhơn - Trung tâm ICISE; Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao ý tưởng xây dựng các Trung tâm, hình thành Tổ hợp không gian khoa học và cho rằng đây là bước đi mạnh dạn, tiên phong của tỉnh Bình Định trong việc tạo môi trường khích lệ niềm đam mê, đặc biệt là trẻ em, học sinh, sinh viên, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn Bình Định khai thác và phát huy tốt nhất 2 cơ sở khoa học quan trọng này, sớm hình thành đô thị khoa học của tỉnh, xem đây là một trong những lợi thế riêng có của Bình Định, góp phần phát triển giáo dục và thu hút du lịch khám phá khoa học.