Quan ngại về căng thẳng ở đông Địa Trung Hải

Theo Roi-tơ, các Bộ trưởng Ngoại giao 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) họp khẩn ngày 14-8, dưới sự chủ trì của Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại G.Bo-ren, thảo luận về căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tại khu vực đông Địa Trung Hải, mà hai nước cùng tuyên bố quyền tài phán. 

Các nước EU tỏ quan ngại và nhất trí các biện pháp sẵn sàng đáp trả động thái huy động lực lượng hải quân của Thổ Nhĩ Kỳ tại đông Địa Trung Hải.

* Trong cuộc điện đàm cùng ngày, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm và người đồng cấp Pháp Ê.Ma-crông cùng bày tỏ lo ngại trước tình trạng căng thẳng gia tăng giữa hai nước thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu S.Mi-sen kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đối thoại, tránh hành động khiêu khích. 

* Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan cảnh báo, An-ca-ra sẽ đáp trả mọi hành động tiến công tàu khảo sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở đông Địa Trung Hải. Ông Éc-đô-gan cho biết, tàu hộ tống của Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp trả một vụ tiến công của tàu Hy Lạp hôm 13-8. Thổ Nhĩ Kỳ nhắc lại rằng, bất kỳ hành động tiến công nào nhằm tàu nước này đang thăm dò dầu khí trong vùng biển tranh chấp với Hy Lạp đều “phải trả giá đắt”. 

* Tại cuộc họp báo ở Béc-nơ (Thụy Sĩ), Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ M.Ca-vu-xô-glu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý với đề xuất của Thụy Sĩ làm trung gian hòa giải tranh cãi giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp liên quan vùng biển đông Địa Trung Hải. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Pháp và một số nước EU tránh những tuyên bố, hành động có thể làm căng thẳng leo thang.

Có thể bạn quan tâm