Quản lý và chăm sóc người mắc bệnh Hemophilia

Tại Hội thảo xã hội hóa công tác quản lý và chăm sóc người bệnh hemophilia, ngày 31-8 tại Hà Nội, các nhà khoa học Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư cho biết: Tại Việt Nam tỷ lệ người mắc bệnh hemophilia là khoảng từ 25 đến 60 người/một triệu người dân. Như vậy ước tính cả nước có khoảng năm nghìn người mắc bệnh, nhưng mới có 800 người (chiếm 16%) được chẩn đoán, điều trị và quản lý.

Hemophilia là bệnh rối loại đông máu di truyền do giảm hoặc bất thường yếu tố đông máu (yếu tố VIII hoặc yếu tố IX). Biểu hiện của bệnh là chảy máu lâu cầm ở khắp các bộ phận của cơ thể, nhưng hay gặp nhất là chảy máu trong cơ và khớp. Nếu được chẩn đoán và điều trị hợp lý người bệnh có thể sống và sinh hoạt gần như người bình thường. Nếu không, chảy máu cơ, khớp tái phát nhiều lần sẽ dẫn tới teo cơ, cứng khớp, đi lại khó khăn, trở thành người tàn tật.

Cả nước hiện có năm cơ sở điều trị bệnh hemophilia là: Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, Bệnh viện Nhi T.Ư, Bệnh viện đa khoa T.Ư Huế, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi đồng I.