Quan hệ Việt Nam - Italia tiếp tục phát triển tốt đẹp, nồng ấm

Năm 2023, hai nước Việt Nam và Cộng hòa Italia cùng tổ chức những hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Ðối tác chiến lược. Chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này càng trở nên có ý nghĩa bởi hai bên cùng thống nhất cao trong việc tiếp tục thực hiện sâu sắc hơn, hiệu quả hơn nữa các hoạt động hợp tác, hữu nghị vốn đang có kết quả rất tốt đẹp, nồng ấm. Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đến với thủ đô Rome và thành phố Firenze xinh đẹp, hiếu khách, với lịch trình làm việc liên tục.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Italia Sergio Mattarella. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Italia Sergio Mattarella. (Ảnh: TTXVN)

Những tình cảm thân thiết, đầm ấm

Từ lâu, Italia đã được người dân thế giới xem là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất và là nơi chứa đựng tinh hoa, nghệ thuật cổ kính của châu Âu.

Hơn thế nữa, Italia còn là quốc gia thành viên sáng lập nên Liên minh châu Âu. Cộng hòa Italia là một trong những quốc gia có số lượng di sản thế giới được UNESCO công nhận nhiều trên thế giới. Các thành viên Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến với Italia lần này đã rất ấn tượng và yêu thích những tượng đài và công trình nghệ thuật được nhìn thấy ở mọi nơi trên khắp đất nước xinh đẹp này.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra vào thời điểm quan hệ Việt Nam - Italia tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Nói về đất nước Italia, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ: "Từ khi là sinh viên đại học, tôi đã được biết đến Italia - "nơi khởi nguồn của nền văn hóa châu Âu", là quê hương của những "vĩ nhân phục hưng", nơi mà những lý tưởng nhân văn cao đẹp được biểu đạt sinh động qua các tác phẩm nghệ thuật và công trình kiến trúc nổi tiếng, có giá trị thôi thúc con người hướng thiện và sáng tạo. Ðến thăm Italia lần này, tôi cảm nhận sâu sắc hơn về điều đó. Hơn thế nữa, tôi còn chứng kiến những thành tựu mới to lớn, đã đưa Italia trở thành một trong những nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, với vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao, một thành viên quan trọng của Liên minh châu Âu, Liên hợp quốc và nhiều diễn đàn đa phương. Tất cả những điều đó thật ấn tượng…".

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra vào thời điểm quan hệ Việt Nam - Italia tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Về chính trị-ngoại giao, hai bên duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao cũng như các cơ chế hợp tác song phương. Hợp tác kênh đảng được duy trì và thúc đẩy, tiêu biểu là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Italia (tháng 1/2013), thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam-Italia…

Về kinh tế, Italia là đối tác thương mại lớn thứ 3 trong Liên minh châu Âu (EU) và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài thứ 35/140 của Việt Nam.

Với nền tảng tốt đẹp đó, tại các cuộc hội đàm, gặp mặt và qua các hoạt động bên lề với các lãnh đạo cao cấp nhất của Cộng hòa Italia, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng luôn nhấn mạnh: Với những thành công trong quan hệ Việt Nam-Italia 50 năm qua; với quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, chúng ta có cơ sở để tin rằng triển vọng hợp tác hữu nghị Việt Nam-Italia ngày thêm tươi sáng, thành công hơn nữa. Chúng ta hãy cùng hành động để hiện thực hóa các cam kết, vì sự phát triển của hai quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Một sự kiện đã làm cho chuyến thăm càng thêm đậm đà, ý nghĩa là đúng vào ngày diễn ra hội đàm giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Tổng thống Cộng hòa Italia Sergio Mattarella, Tổng thống cộng hòa Italia đã trân trọng, vui mừng thông báo: Thượng viện Italia đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), qua đó đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai quốc gia.

Khi được hỏi những cảm nghĩ về đất nước và con người Việt Nam, Tổng Bí thư Ðảng Tái lập Cộng sản Maurizio Acerbo chia sẻ: Ðất nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là một biểu tượng của bản thân ngay từ khi còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều năm qua, ông luôn theo dõi từng bước phát triển của Việt Nam và Ðảng Cộng sản Việt Nam. Với Tổng Bí thư Ðảng Tái lập Cộng sản thì Việt Nam là một hình mẫu lý tưởng để học tập và noi theo, nhất là các chủ trương, đường lối lãnh đạo đất nước vượt qua từ khó khăn này đến trở ngại khác và thu được những thành tựu to lớn, được dư luận quốc tế thừa nhận.

Thượng viện Italia đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), qua đó đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai quốc gia.

Cùng chung suy nghĩ này, Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Italia Mauro Alboresi bày tỏ vinh dự và vui mừng khi được gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đồng thời mong muốn được chia sẻ, học tập những kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, nhất là chính sách, đường lối đối ngoại của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua, đã đem lại những ghi nhận quan trọng của cộng đồng quốc tế.

Phó Chủ tịch Ðảng Dân chủ Italia, bà Chiara Gribaudo bày tỏ niềm vui mừng và hạnh phúc khi được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời sang Việt Nam để cùng giao lưu với các tổ chức, đoàn thể của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xây dựng các chính sách vì nhân dân, nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Theo bà, đến với Việt Nam sẽ là cơ hội quan trọng để Ðảng Dân chủ Italia có thêm những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn quý báu từ những đường lối đúng đắn, chủ động, tích cực của Việt Nam trong thực tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, làm việc và có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, tràn đầy tình hữu nghị tại Firenze. Ðây là một thành phố du lịch nổi tiếng ở Italia, thường được mô tả như một bảo tàng ngoài trời khổng lồ vì số lượng tác phẩm nghệ thuật và kho tàng kiến trúc đồ sộ. Những kiệt tác nghệ thuật của Firenze được nhìn thấy khắp nơi trong thành phố, trong nhiều viện bảo tàng, những nhà thờ và phòng trưng bày nghệ thuật quốc tế nổi tiếng…

Mục tiêu quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italia lần này đã thu được những thành công rất tốt đẹp, đó là quyết tâm đưa quan hệ Ðối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Italia sang một trang mới, mạnh mẽ và hiệu quả hơn, đóng góp vào các mục tiêu chung về phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề toàn cầu trên cơ sở cân bằng và cùng có lợi, khai thác được lợi thế và tiềm năng của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Để cộng đồng Công giáo Việt Nam "đồng hành cùng dân tộc"

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Tòa thánh Vatican. Tại đây, Tòa thánh đã dành nghi thức đón tiếp trọng thị cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Mặc dù nằm bên trong thủ đô Rome (Italia) nhưng Vatican là một quốc gia riêng biệt, với người đứng đầu là Ðức Giáo hoàng. Vatican sở hữu hệ thống ngân hàng , hệ thống bưu chính quốc gia với con tem Vatican, hệ thống radio, truyền hình, bảng số xe, hộ chiếu…

Sau 15 năm kể từ ngày Việt Nam và Vatican trao đổi về thúc đẩy quan hệ, quan hệ song phương có những chuyển biến tích cực. Từ năm 2011, Ðặc phái viên không thường trú của Tòa thánh chính thức hoạt động tại Việt Nam. Hai bên duy trì hiệu quả tiếp xúc cấp cao và cơ chế Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican.

Quan hệ giữa Tòa thánh Vatican, Giáo hội Công giáo Việt Nam với chính quyền các cấp hiện nay diễn ra trên tinh thần hiểu biết, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau.

Sau 15 năm kể từ ngày Việt Nam và Vatican trao đổi về thúc đẩy quan hệ, quan hệ song phương có những chuyển biến tích cực. Từ năm 2011, Ðặc phái viên không thường trú của Tòa thánh chính thức hoạt động tại Việt Nam. Hai bên duy trì hiệu quả tiếp xúc cấp cao và cơ chế Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican.

Gần đây nhất, vào tháng 4/2023, Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam-Tòa thánh Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh, Ðức ông Miroslaw Wachowski đồng chủ trì đã diễn ra tại Vatican.

Tại Vatican, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khẳng định và nêu rõ chính sách nhất quán của Ðảng, Nhà nước Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo; thiện chí thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Vatican và thúc đẩy Tòa thánh tiếp tục hợp tác, chỉ đạo Giáo hội Công giáo Việt Nam đồng hành cùng Nhà nước, nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Giáo hoàng Francis cho biết, luôn nhớ những kỷ niệm tốt đẹp khi đón tiếp các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trước đây, và nhấn mạnh tình cảm của Giáo hoàng đối với đất nước, con người Việt Nam, trong đó quan tâm đặc biệt cộng đồng Công giáo Việt Nam.

Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin rất hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; khẳng định chuyến thăm là cơ hội để hai bên trao đổi về tình hình Công giáo Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Tòa thánh.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm Vatican của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là qua hội kiến, trao đổi, Giáo hoàng và Thủ tướng Tòa thánh đều ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Công Giáo Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thiện nguyên, giáo dục, y tế, dạy nghề, qua đó tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau; nhất trí giải quyết các vấn đề khác biệt thông qua đối thoại.

Quan hệ giữa Vatican và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, trong đó hai bên trao đổi về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ðại diện thường trú và Văn phòng Ðại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Tòa thánh sớm hoàn thành thủ tục cần thiết để mở Văn phòng Ðại diện thường trú của Tòa thánh tại Hà Nội và hỗ trợ các hoạt động của Ðại diện thường trú tại Việt Nam.