Những ngày này, chính quyền và người dân vùng biên tỉnh Quảng Nam cùng hòa chung không khí Tết Bunpimay với nhiều hoạt động ý nghĩa: Thăm chúc Tết, hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho người dân huyện Đắc Chưng (Lào) đón năm mới và phòng, chống dịch Covid-19. Niềm vui càng có ý nghĩa hơn khi năm 2022, Việt Nam và Lào kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977 – 18/7/2022).
Thăm và chúc Tết cổ truyền các bạn Lào
Nhân dịp nước CHDCND Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022 diễn ra từ 14-16/4, UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam sang thăm và chúc Tết cổ truyền cán bộ, người dân huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông nước CHDCND Lào.



Cùng hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh
Trong chuyến thăm và chúc Tết cổ truyền CHDCND Lào, lãnh đạo 2 huyện Nam Giang và Đắc Chưng đã có những trao đổi về tình tình kinh tế-xã hội, cũng như định hướng quốc phòng an ninh giữa 2 huyện.

Đồng chí Lê Văn Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện Nam Giang phát biểu:
“Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ và được Chính phủ hai nước Việt Nam-Lào nâng cấp Cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc thành Cửa khẩu Quốc tế, với mối quan hệ tốt đẹp từ trước đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Giang sẽ làm hết sức mình, cùng với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Đắc Chưng anh em giữ gìn, vun đắp và phát huy mối quan hệ tốt đẹp này để ngày càng đơm hoa kết trái vì lợi ích của nhân dân hai huyện, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của hai Đảng, hai quốc gia, hai dân tộc chúng ta. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Giang xin chân thành cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Đắc Chưng đã luôn giữ vững mối quan hệ, sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả và kịp thời mọi mặt trên tinh thần đồng chí anh em, thủy chung trong sáng đối với sự nghiệp xây dưng, bảo vệ Tố quốc và phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Nam Giang trong suốt thời gian qua.
Trong tiết trời tháng 4, khi những cơn gió Tây Nam bắt đầu thổi, những cơn mưa mùa sắp rơi, nhân dân các dân tộc Lào lại vui tươi, phấn khởi đón mừng Tết cổ truyền Bunpimay. Chúng tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, cùng toàn thể nhân dân huyện Đắc Chưng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ, đất nước thanh bình, thịnh vượng. Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung và của hai huyện Nam Giang-Đắc Chưng nói riêng càng phát triển tốt đẹp, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".








Vui Tết cổ truyền Bunpimay cùng quân dân huyện Đắc Chưng
Quân dân 2 huyện Nam Giang và Đắc Chưng cùng hòa chung không khí Tết cổ truyền Bunpimay với những điệu múa Lăm Vông sôi nổi, vui tươi và tục buộc chỉ cổ tay, té nước cầu may cùng các bạn Lào.








“Phiên chợ 0 đồng” vun đắp tình cảm vượt biên giới
Dịp Tết cổ truyền Bunpimay (Lào), niềm vui của gần 1.000 bà con các bộ tộc Lào ở huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông) như được nhân đôi khi họ vừa đi chợ không tốn tiền vừa lại được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.
Đồng chí Đỗ Xuân Trinh, đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang chia sẻ cùng phóng viên Báo Nhân Dân về tình cảm của quân dân vùng sát biên giữa 2 nước:
Thực hiện chủ trương đối ngoại biên phòng của Đảng và Nhà nước ta, đẩy mạnh giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, kết nghĩa địa phương và nhân dân 2 bên biên giới. Cửa khẩu đồn biên phòng Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với đặc trưng vùng biên giới giáp ranh giữa 2 nước Việt-Lào có nhiều bà con của 2 nước có chung dân tộc Tà Riềng, là bà con họ hàng với nhau từ nhiều đời nay có sự gắn bó rất keo sơn. Trước khi có dịch Covid-19 công dân giữa 2 bản của 2 nước vẫn giao lưu, qua lại dựa trên chứng minh thư biên giới mỗi khi có dịp giỗ lạt, cưới hỏi, lễ Tết. Đặc biệt, ngày Tết Nguyên đán của Việt Nam, bà con ở bản Lào sang Việt Nam để ăn Tết. Và ngược lại, Tết Lào bà con mình lại sang Lào ăn Tết. Nhưng trong thời gian vừa qua trước tình hình hình dịch Covid-19 ở Lào phức tạp, nước bạn không mở đường biên, nhưng mình thì đã mở cửa đường biên trở lại.
Bộ đội biên phòng Giang Nam đã linh hoạt tổ chức hỗ trợ những chuyển hàng gồm gạo cùng nhu yếu phẩm, thuốc men vật tư y tế, khẩu trang chống dịch, hỗ trợ người dân hai huyện Kạ Lùm và Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào) ngay tại cửa khẩu.


Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam thông tin, trên tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, 25 năm qua, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã tổ chức hàng trăm chuyến tình nguyện, với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực giúp bạn Lào.
Đặc biệt trong hơn 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19, mặc dù điều kiện hết sức khó khăn, song Bộ đội Biên phòng Quảng Nam vẫn chuyển hàng chục tấn gạo, cùng nhu yếu phẩm, thuốc men vật tư y tế, khẩu trang chống dịch, hỗ trợ người dân hai huyện Kạ Lùm và Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào).
"Tôi đánh giá rất cao Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang đã sáng kiến tổ chức "phiên chợ 0 đồng" cùng các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho người dân bạn Lào. Và mô hình này sẽ được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam nghiên cứu, nhân rộng cho các đồn biên phòng trên tuyến biên giới có điều kiện tương đồng".


Có thể nói những ngày qua là Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) nhưng đối với quân dân vùng biên tỉnh Nam Giang đó cũng thực sự là ngày Tết của chính mình bằng tất cả tình cảm chân tình, đoàn kết, chia sẻ giữa 2 huyện Nam Giang - Đắc Chưng nói riêng và 2 nước Việt-Lào nói chung.