Quan hệ đặc biệt Việt-Lào: Có một không hai trên thế giới

NDO -

Nhìn lại lịch sử cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của Lào và Việt Nam có thể thấy rằng nhân dân hai nước lúc nào cũng gắn bó với nhau, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, kề vai sát cánh nhau trong chiến đấu, coi sự nghiệp cách mạng của bạn như sự nghiệp cách mạng của mình. Xã luận Báo Pasaxon đã bắt đầu như vậy với bài viết trên trang nhất về quan hệ giữa Việt Nam và Lào.

Xã luận báo Pasaxon ngày 16/3 nhấn mạnh: Quan hệ đặc biệt Việt-Lào: Có một không hai trên thế giới.
Xã luận báo Pasaxon ngày 16/3 nhấn mạnh: Quan hệ đặc biệt Việt-Lào: Có một không hai trên thế giới.

Ngày 16/3, trên trang nhất Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng xã luận nhấn mạnh: Cùng chiến đấu, cùng trải qua khó khăn, cùng hy sinh xương máu để giúp nhau giải phóng đất nước, đó chính là cội nguồn của tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam, chỉ có một mà không có hai trên thế giới này.

Xã luận viết tiếp, về mối quan hệ giữa hai nước chúng ta, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình”, mối quan hệ như chúng ta đã biết, một giai đoạn đã là liên minh chiến đấu mà quân đội và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam cùng chung sức chống thực dân, đế quốc ngoại bang xâm lược, để cùng nhau giành lấy độc lập dân tộc của mỗi nước.

Về sự nghiệp cách mạng, nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh, cùng chung chiến hào, chung một vận mệnh, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, sống chết bên nhau, chia ngọt sẻ bùi như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã từng nói “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”; quan hệ giữa hai nước chúng ta đã được biết đến với các hoạt động ở tất cả các cấp và trở thành mối quan hệ đặc biệt, có một không hai trên thế giới, như Chủ tịch Kaysone Phomvihane cũng từng đánh giá “Trong lịch sử cách mạng thế giới, có nhiều tấm gương trong sáng về tinh thần quốc tế vô sản cao cả, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có tình đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện như giữa Việt Nam-Lào”.

Việc kề vai, sát cánh cùng nhau chiến đấu trong giai đoạn vừa qua đã chứng minh đầy đủ về mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam, đó là quy luật phát triển của cuộc cách mạng hai nước chúng ta, xuất phát từ những yêu cầu khách quan và cấp bách, chúng ta cần phải cùng chung sức đấu tranh, vì quyền làm chủ vận mệnh, vì độc lập của mỗi nước. Mỗi thành quả mà hai nước chúng ta đạt được đều thấm đẫm những hy sinh, mất mát của người dân hai nước Lào và Việt Nam.

Bài xã luận kết luận, những chiến thắng và thành quả mà Lào và Việt Nam đạt được là chiến thắng của tinh thần hữu nghị và đoàn kết, gắn bó chung sức chung lòng của nhân dân hai nước chúng ta. Đó là những điều mà hai Đảng, hai quân đội và nhân dân hai nước đã mong muốn từ lâu và chúng ta đã đạt được sau khi đã vượt qua bao khó khăn, với sự chung sức, đồng lòng, sống chết bên nhau cho đến ngày nay. Như những vần thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về quan hệ hai nước, xin trích nguyên văn “ Việt-Lào, hai nước chúng ta,/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long".