Xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, khiến 3 người tử vong

NDO - Cục Cảnh sát giao thông đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn là do xe ô-tô con vượt bên phải rồi lại tạt sang trái, va vào đầu xe container dẫn đến tai nạn.
0:00 / 0:00
0:00
Vụ va chạm trên cao tốc đã khiến 3 người tử vong.
Vụ va chạm trên cao tốc đã khiến 3 người tử vong.

Chiều 18/2, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an có thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km 48+200 cao tốc Cam Lộ-La Sơn, đoạn qua địa phận huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến 3 người tử vong.

Theo đó, khoảng 10 giờ sáng nay, anh Phan Đình Kiều (sinh năm 1959, trú xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển ô-tô con biển kiểm soát 36A- 485.67 lưu thông trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, hướng Đà Nẵng-Quảng Trị.

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, khiến 3 người tử vong ảnh 1

Chiếc xe ô-tô con bẹp dúm, văng khỏi cao tốc sau tai nạn.

Trên ô-tô con còn có anh Phan Đình Quý (sinh năm 1978), chị Lê Thị H. (sinh năm 1983, vợ anh Quý) và 2 con là Phan Lê Khánh V. (sinh năm 2009), Phan Đình Q. (sinh năm 2015), cùng trú tại phố Tân Cộng, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Khi đến km 48+200m, thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), ô-tô con bất ngờ xảy ra tai nạn liên hoàn với xe tải biển số 63H-00568, xe đầu kéo biển số 63C-136.59, kéo theo rơ-moóc 63R-00227…

Sau vụ tai nạn, Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cứu, vận chuyển hai bệnh nhân về Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, khiến 3 người tử vong ảnh 2
Cục Cảnh sát giao thông cho hay, các nạn nhân đều ngồi trên ô-tô con biển số 36A-485.67.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến cháu Q. tử vong tại chỗ, cháu V. và chị H. được đưa đi cấp cấp nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Anh Q. bị thương nặng và những người còn lại bị xây xát, đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Tại hiện trường, phương tiện ô-tô con bị hư hỏng, biến dạng và lao ra khỏi làn đường, nằm chênh vênh trên taluy dương. Còn chiếc ô-tô tải nằm chắn ngang đường trong tình trạng bị kẹp giữa hai xe đầu kéo.

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã xác định nguyên nhân ban đầu do xe ô-tô con vượt bên phải rồi lại tạt sang trái, va vào đầu xe container dẫn đến tai nạn.

Clip: Khoảnh khắc kinh hoàng vụ tai nạn trên cao tốc khiến 3 mẹ con tử vong.

Qua công tác tuần tra kiểm soát cơ động, Đội Tuần tra số 4 thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kịp thời sơ cứu người bị nạn, điều tiết giao thông xuống nút giao Hải Lăng và quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Huế.

Hiện cơ quan điều tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.