Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên

Sáng 3/2, đúng vào ngày kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy Thành phố tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự, trao Huy hiệu và phát biểu tại buổi lễ.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957 tại Tây Ninh; vào Đảng tháng 12/1978. Trước khi làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10/2020, đồng chí từng làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND Tây Ninh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, đồng chí Nguyễn Văn Nên sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, đã tham gia hoạt động trong cơ sở an ninh mật của cách mạng từ rất trẻ. Sau ngày giải phóng đất nước, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến các trọng trách Đảng, Nhà nước giao. 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, cương vị công tác nào, trong chiến tranh hay thời bình, đồng chí luôn giữ vững chí khí của người cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ảnh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước nêu rõ: Từ khi trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, nhận trọng trách đứng đầu Đảng bộ Thành phố trong thời điểm khó khăn, vừa phải tập trung giải quyết những tồn đọng phức tạp kéo dài và xử lý những vấn đề phát sinh, vừa ứng phó với đại dịch Covid-19 đầy cam go, khốc liệt và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội của thành phố sau đại dịch, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đoàn kết, thống nhất, nỗ lực tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chỉ đạo tháo gỡ điểm nghẽn, tồn đọng. Trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng; quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường hợp tác với các địa phương trong nước và nhiều thành phố trên thế giới để mở rộng không gian phát triển.

Theo Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn quan tâm công tác an sinh, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công; đặc biệt là củng cố hệ thống y tế từ thành phố đến phường, xã; kiên trì mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, luôn nêu gương cho cán bộ, đảng viên về sự tử tế, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Trong cuộc sống đời thường, đồng chí Nguyễn Văn Nên sống giản dị, khiêm tốn, chân thành, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo... của thành phố và các cơ quan đồng chí đã công tác tin tưởng, yêu mến, kính trọng.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Nên tiếp tục phát huy chí khí của người cộng sản, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự lớn mạnh của Đảng ta, cho sự phát triển của Thành phố mang tên Bác kính yêu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm hạnh phúc khi được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao huy hiệu.

Đồng chí bày tỏ sự biết ơn Đảng, Bác Hồ và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã tin tưởng trao cơ hội phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí tâm nguyện, dù trong hoàn cảnh nào cũng kiên định mục tiêu lý tưởng, giữ trọn lời thế sắt son khi vào Đảng, không phụ lòng đồng chí đồng bào và không hổ thẹn với các bậc tiền nhân.