Tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị

Là quận “lõi” của Thủ đô, thời gian qua, quận Hai Bà Trưng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử; nâng cao kỷ luật kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; đầu tư kết cấu hạ tầng, giữ vững tốc độ phát triển kinh tế nhanh, bền vững.
0:00 / 0:00
0:00

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐH ngày 4/8/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 với các khâu đột phá gồm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Đến hết năm 2022, quận hoàn thành 10 trong số 15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra.

Kinh tế của quận tiếp tục phát triển nhanh, bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ-công nghiệp và xây dựng. Thu ngân sách nhà nước hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó năm 2020 đạt gần 12.790 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch; năm 2021 đạt gần 15.550 tỷ đồng, bằng 149% kế hoạch; năm 2022 đạt hơn 11.405 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch.

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trên địa bàn được quan tâm đầu tư, xây dựng và hoàn thiện; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng và quản lý đô thị; tổ chức khai trương và duy trì hoạt động tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận..., góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo đô thị trên địa bàn.

Quận chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đại diện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng, quận đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ nội bộ, tổ chức kiểm tra các đơn vị trực thuộc theo hình thức đột xuất.

Qua kiểm tra công vụ nội bộ, các thiếu sót được chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời giúp các đơn vị nhanh chóng khắc phục để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đại diện bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận thông tin, từ đầu năm 2023 đến nay, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận trung bình từ 30 đến 40 hồ sơ và cơ bản số hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Công dân đến giao dịch sau khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ đều được mời ghi ý kiến đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính vào “Phiếu khảo sát lấy ý kiến” và bỏ vào hòm thư góp ý, với các nội dung như: thủ tục hành chính có được niêm yết công khai đầy đủ, thành phần hồ sơ và phí/lệ phí phải nộp có đúng quy định, công chức có thái độ giao tiếp lịch sự và đúng mực, cơ quan trả kết quả có đúng hẹn?... Mỗi tháng, hòm thư được cán bộ rà soát một lần để tiếp nhận kịp thời những góp ý của người dân, doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng, Trần Quyết Thắng cho biết, bên cạnh kết quả đạt được nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở còn hạn chế.

Một số đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chưa bố trí thời gian dự họp và sinh hoạt thường xuyên với cơ quan, đơn vị mình được phân công phụ trách. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử còn chậm...

Vì thế, thời gian còn lại của nhiệm kỳ, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và hệ thống chính trị quận Hai Bà Trưng sẽ kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ quận đề ra.

Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 quận Hai Bà Trưng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cùng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết khắc phục những hạn chế được chỉ ra sau với những giải pháp, kế hoạch, lộ trình cụ thể. Đặc biệt, quận cần thực hiện tốt ba khâu đột phá, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.