Thủ đô Phnom Penh tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ 4

NDO -

Ngày 12/1, chính quyền thủ đô Phnom Penh, Campuchia ra thông báo về việc triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi thứ 4 cho cán bộ, nhân viên chính quyền các cấp, sở, đơn vị, nhân viên y tế tư nhân tuyến đầu và người dân trên địa bàn thành phố.

Khách nước ngoài thăm vịnh Cá heo trên sông Mekong, tỉnh Kratie, ngày đầu tiên năm mới 2022 (Ảnh: Nguyễn Hiệp)
Khách nước ngoài thăm vịnh Cá heo trên sông Mekong, tỉnh Kratie, ngày đầu tiên năm mới 2022 (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Theo thông báo do Thị trưởng Phnom Penh Khuong Sreng ký ban hành, những người đã tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng Covid-19 thuộc thành phần như trên, đang công tác và sinh sống trên địa bàn 105 phường thuộc 14 quận của thủ đô sẽ được tiêm vaccine mũi thứ 4, từ ngày 14/1 đến 14/2.

Tòa thị chính cho biết, việc tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ 4 thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc chăm lo sức khỏe, bảo vệ tính mạng nhân dân trước đại dịch. Đồng thời, phản ánh nỗ lực tìm kiếm nguồn vaccine, cũng như việc đề ra các biện pháp tăng cường, thúc đẩy tốc độ tiêm vaccine phòng dịch cho người dân.

Tính đến hết ngày 11/1/2022, Campuchia đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 14.292.751 người từ 5 tuổi trở lên (tương đương 89,33% dân số). Trong đó, có 13.695.890 người đã tiêm 2 mũi vaccine  và 4.150.203 người được tiêm mũi thứ 3.

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, ngày 12/1 là ngày thứ 8 liên tiếp quốc gia này không có ca tử vong nào do Covid-19. Cùng ngày, cơ quan chức năng xác nhận phát hiện 14 ca nhiễm mới biến chủng Omicron, trong đó có 12 ca nhập cảnh và 2 ca lây nhiễm cộng đồng.

Kể từ khi phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên, cuối tháng 1/2020 đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 120.684 người nhiễm căn bệnh này (20.084 ca nhập cảnh). Trong đó, 117.043 bệnh nhân đã được điều trị thành công, 3.015 trường hợp không qua khỏi.

Nhờ tỷ lệ tiêm vaccine cao và số ca nhiễm mới thấp, quốc gia Đông Nam Á này đã mở cửa lại đất nước từ tháng 11/2021. Các lĩnh vực sản xuất hàng hóa, du lịch, hàng không, giáo dục... đang từng bước hồi phục. Tuy nhiên, các biện pháp phòng, chống Covid-19 vẫn luôn được duy trì, đặc biệt sau khi xuất hiện biến chủng Omicron.