Các địa phương tập trung sản xuất vụ đông xuân

Vụ đông xuân 2020 - 2021, toàn miền bắc gieo cấy 1,088 triệu héc-ta, giảm khoảng 9,6 nghìn héc-ta so với lúa vụ đông xuân 2019 - 2020. Riêng về thời vụ, các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía bắc sau lập xuân phải tổ chức gieo mạ để đón Tết Nguyên đán năm 2021 xong sẽ xuống đồng gieo cấy ngay.

Người dân xã Thắng Quân (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ đông xuân.
Người dân xã Thắng Quân (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ đông xuân.

* Chi cục Thủy lợi Hà Nội cho biết, hiện các doanh nghiệp thủy lợi đã cấp đủ nước cho 68.016 ha, đạt 80,2% tổng diện tích gieo cấy vụ xuân 2021. Trong đó, các huyện: Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Mỹ Ðức đã cấp đủ nước cho 100% diện tích sản xuất vụ xuân; huyện Ứng Hòa 96,5%, huyện Mê Linh 96,3%, huyện Chương Mỹ 94,8%... Thông qua đó, người dân 23 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã xuống đồng làm đất 48.477 ha, đạt 57,1% tổng diện tích gieo cấy. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, nông dân đã ra đồng gieo cấy 14.211 ha, đạt 16,7% diện tích gieo cấy lúa xuân 2021.

* Vụ đông xuân này, toàn tỉnh Hòa Bình phấn đấu gieo trồng diện tích lúa xuân khoảng 16.500 ha… Ðến nay, các địa phương trên địa bàn đã hoàn thành làm đất, tích nước, đang khẩn trương ủ mạ, gieo cấy bảo đảm khung thời vụ.

* Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ðiện Biên, tỉnh Ðiện Biên cho biết, vụ đông xuân này, huyện Ðiện Biên gieo cấy hơn 4.100 ha lúa, trong đó, các xã vùng lòng chảo hơn 3.500 ha, các xã vùng ngoài hơn 600 ha; tập trung vào các giống lúa có năng suất cao như: bắc thơm số 7, séng cù, Ha-na, nếp N97, nếp 87…

* Trước diễn biến bất thường của thời tiết, là điều kiện để các đối tượng sinh vật gây hại có khả năng xuất hiện trên cây trồng ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Trung tâm Bảo vệ thực vật miền trung đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh triển khai thực hiện ngay một số nội dung như: Nắm bắt tình hình sản xuất thực tế ở địa phương (thời vụ, cơ cấu giống) và theo dõi các tác động bất lợi của thời tiết ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng và sự phát sinh của các đối tượng sinh vật gây hại để chủ động trong chỉ đạo bảo vệ sản xuất. Phân công cán bộ bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt bố trí cán bộ trực trong dịp Tết Nguyên đán để hướng dẫn nông dân phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại có nguy cơ bùng phát cao…

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Bình Thuận cho biết, đối với diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2020 - 2021, đến nay đạt 91,74% kế hoạch đề ra. Các trà lúa sinh trưởng, phát triển tốt và chủ yếu ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Ðể vụ đông xuân được thuận lợi, Sở NN và PTNT tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm theo dõi, chỉ đạo, chăm sóc cây trồng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

* Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên, vụ đông xuân 2020 - 2021, nông dân toàn tỉnh đã gieo sạ gần 24.250 ha lúa. Chi cục đã có văn bản đề nghị các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật tăng cường phối hợp phòng NN và PTNT hoặc phòng kinh tế các huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã, HTX trong công tác chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021.

8 Tỉnh Nam Ðịnh hiện có 75 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với diện tích khoảng 7.000 ha với hơn 6.000 hộ nuôi ở cả khu vực nước mặn, nước lợ, nước ngọt. Các vùng nuôi trồng thủy sản áp dụng khoa học - công nghệ cao tập trung ở các xã: Hải Triều, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu; xã Giao Phong, huyện Giao Thủy; thị trấn Rạng Ðông, huyện Nghĩa Hưng… Các hộ chủ yếu áp dụng công nghệ nuôi tôm 2, 3 giai đoạn, công nghệ biofloc, nuôi ít thay nước, nuôi tuần hoàn nước, ứng dụng công nghệ vi sinh thay cho các sản phẩm kháng sinh, hóa chất phục vụ nuôi trồng thủy sản…

* Khoảng trưa 14-2 tại khu vực khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra vụ sạt lở đất sát ngay bến phà làm sáu căn nhà đổ sụp xuống sông, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Vụ sạt lở nhấn chìm mảng đất dài 30 m, rộng chừng 5 m khiến đường bê-tông bị đổ ụp xuống bờ sông. Hàng chục hộ dân khác cũng nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao. Chiều cùng ngày, lãnh đạo thị xã cùng các đơn vị trực thuộc đã họp bàn phương án hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả.

PV và CTV