Pickleball World Cup 2026: Có thật sự là giải đấu tầm cỡ thế giới?

Người hâm mộ Việt Nam đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi giải đấu mang tên Pickleball World Cup 2026 được tổ chức tại Việt Nam. Bất ngờ đầu tiên là cái tên World Cup, bất ngờ tiếp theo đến từ chất lượng giải đấu. Để rồi câu hỏi được đặt ra: Đây có thực sự là một “World Cup” theo cách mà người hâm mộ vẫn hiểu?

Những vận động viên Việt Nam gần như không có đối thủ xứng tầm.
Những vận động viên Việt Nam gần như không có đối thủ xứng tầm.

Theo thông lệ quốc tế, những giải đấu mang danh World Cup ở các môn thể thao phổ biến thường nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của liên đoàn quốc tế, ở bóng đá là FIFA, cầu lông là BWF... Các đội tuyển tham dự đại diện cho quốc gia và vận động viên được tuyển chọn theo những tiêu chí chuyên môn nhất định.

Bởi vậy, khi biết Pickleball World Cup 2026 diễn ra tại Việt Nam, không ít người hâm mộ kỳ vọng được chứng kiến một sân chơi quốc tế quy tụ những tay vợt hàng đầu thế giới nhưng những gì diễn ra tại giải lại tạo ra không ít tranh luận.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video cho thấy một số vận động viên gặp khó khăn khi thi đấu trên mặt sân được trải thảm, với những đoạn nối bị phản ánh là không bằng phẳng, thậm chí có chỗ hở. Những tình huống này khiến vận động viên không thể xử lý bóng như bình thường và đặt ra câu hỏi về tiêu chuẩn mặt sân của một giải đấu mang tên World Cup.

ndo_br_wc2-8223.jpg
Giải World Cup nhưng mặt thảm thi đấu lồi lõm và được vệ sinh bằng thiết bị chuyên dụng là... chổi đót.

Ở khía cạnh chuyên môn, sự chênh lệch cũng là điều dễ nhận thấy.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam như: Quang Dương, Hoàng Nam, Phúc Huỳnh hay Trương Vinh Hiển, thành phần vận động viên đến từ một số quốc gia khác khiến khán giả có những cảm nhận rất khác so với hình dung ban đầu về một giải đấu cấp độ thế giới.

Đáng chú ý, sau 5 ngày thi đấu, số huy chương mà các vận động viên Việt Nam giành được được cho là vượt xa đội xếp thứ hai và bỏ cách khá xa các vận động viên đến từ Mỹ, quốc gia được xem là nơi pickleball phát triển mạnh và là nơi khai sinh ra môn này.

bxh-copy.jpg
Chỉ sau 5 ngày, đội Việt Nam có số lượng huy chương vô tiền khoáng hậu. (Ảnh chụp màn hình)

Những con số này càng khiến câu hỏi về quy mô và tính chất của giải đấu được đặt ra. Và câu chuyện trở nên rõ hơn khi tìm hiểu về nguồn gốc tên gọi World Cup được gắn với giải đấu đang diễn ra ở Việt Nam.

Theo bài viết của tác giả Carl Foster đăng trên The Pickleball Weekly ngày 26/8/2026, ông Hercilio Cabieses, người Peru, được giới thiệu là nhà sáng lập liên đoàn pickleball quốc gia Peru, Cabieses Foundation và là Director of the Pickleball World Cup.

Thông tin tra cứu trên hệ thống Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cũng cho thấy hai nhãn hiệu “Pickleball World Cup” và “World Pickleball Cup” được nộp đơn tại USPTO trong năm 2024, và chủ sở hữu chính là ông Hercilio Cabieses.

Những thông tin này cho thấy tên gọi Pickleball World Cup không đồng nghĩa với việc đây là một giải World Cup thuộc hệ thống thi đấu chính thức của một liên đoàn pickleball quốc tế theo cách mà người hâm mộ thường hình dung.

world-pickleball.jpg
Theo The Pickleball Weekly, Pickleball World Cup sở hữu thương hiệu được đăng ký bởi ông Hercilio Cabieses, người Peru.

Nói cách khác, cái tên World Cup ở đây cần được hiểu theo đúng tư cách pháp lý và mô hình tổ chức của giải, thay vì mặc nhiên đồng nhất với những kỳ World Cup chính thức của các môn thể thao khác.

Điều này cũng phần nào lý giải vì sao thành phần vận động viên tham dự có sự khác biệt lớn so với hình dung ban đầu của công chúng về những “đội tuyển quốc gia”.

Nếu bản chất của giải là một sân chơi mở, trong đó vận động viên hoặc đội thi đấu tham gia theo cơ chế đăng ký của ban tổ chức, thì việc khoác lên mình màu áo của một quốc gia không nhất thiết đồng nghĩa với việc họ là đội tuyển quốc gia được tuyển chọn theo hệ thống thể thao chính thức của nước đó.

ndo_br_wc.jpg
Đội Singapore đến tham dự World Cup ở Việt Nam là thành viên từ câu lạc bộ có độ tuổi "quá niên trạc ngoại tứ tuần".

Vấn đề vì thế không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn hay mặt sân thi đấu. Điều đáng quan tâm hơn là cách tên gọi và thông tin truyền thông về giải đấu được tiếp cận với công chúng, bởi cụm từ “World Cup” vốn có sức nặng rất lớn và dễ tạo ra kỳ vọng về một giải đấu cấp thế giới, được tổ chức trong hệ thống chính thức của môn thể thao.

Sự phản ứng của khán giả cũng cho thấy điều đó. Vé vào sân ban đầu được bán với mức giá được nhiều người đánh giá là khá cao. Tuy nhiên, sau những tranh luận xung quanh chất lượng giải đấu, ban tổ chức đã thông báo mở cửa tự do ở một số thời điểm, với mong muốn thu hút thêm khán giả đến sân.

Một giải đấu quốc tế muốn tạo dựng uy tín không chỉ cần một cái tên lớn. Nó cần một hệ thống tổ chức rõ ràng, tiêu chuẩn chuyên môn tương xứng và quan trọng nhất là thông tin minh bạch để người hâm mộ hiểu mình đang xem một giải đấu có tính chất như thế nào.

ndo_br_laotuong-7251.jpg
Người hâm mộ mong đợi các trận đấu chuyên môn cao ở World Cup, tuy nhiên có vẻ họ đã không được như ý.

Pickleball đang phát triển rất nhanh tại Việt Nam. Một giải đấu quốc tế được tổ chức trong nước, nếu được vận hành tốt, hoàn toàn có thể trở thành cơ hội để quảng bá bộ môn, tạo điều kiện cho vận động viên cọ xát và thu hút người hâm mộ.

Nhưng chính vì pickleball đang trong giai đoạn phát triển, những giải đấu mang tên “World Cup” càng cần được xác định rõ vị trí, tính chất và mối quan hệ với hệ thống quản lý môn thể thao.

Và từ câu chuyện Pickleball World Cup 2026, một câu hỏi lớn hơn cần được trả lời: Vai trò của Liên đoàn Pickleball Việt Nam và Cục Thể dục thể thao Việt Nam ở đâu trong việc quản lý, phối hợp hoặc xác nhận tính chất của một giải đấu mang tên World Cup được tổ chức tại Việt Nam? Bởi với người hâm mộ, điều họ cần không chỉ là một giải đấu có cái tên thật lớn, họ cần biết mình đang xem World Cup nào.

Có thể bạn quan tâm