Phú Yên truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 14 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

NDO - Sáng 27/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và khen thưởng các gia đình có công với cách mạng.
0:00 / 0:00
0:00
Truy tặng vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân 14 mẹ đã mất.
Truy tặng vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân 14 mẹ đã mất.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 14 mẹ.

Hoạt động này nhằm tuyên dương, ghi nhớ công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã có nhiều cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy và giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Đến nay, tỉnh Phú Yên đã đề nghị Nhà nước phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước cho gần 2.300 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tỉnh Phú Yên đã tặng bằng khen cho 110 gia đình chính sách, có công tiêu biểu.

Thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" và ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm qua, tỉnh Phú Yên luôn quan tâm, làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với cách mạng.

Đến nay, tỉnh đã xét và đề nghị Nhà nước cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hơn 13.700 liệt sĩ, gần 7.500 thương, bệnh binh; thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng và một lần cho hơn 18.800 người có công với cách mạng, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; thực hiện chế độ cho gần 40.000 người theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách khác của Đảng và Nhà nước.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang đặc biệt quan tâm. Qua các đợt phát động, tổ chức “đi tìm đồng đội”, đã phát hiện và quy tập 10.986 hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương trình bày đã nêu: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên xin thành kính tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai tươi sáng của dân tộc.

Trân trọng gửi tới các bác, các cô, các chú, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất.

Đảng và Nhà nước ta đã từng bước xây dựng và phát triển hệ thống các trung tâm, cơ sở phục vụ, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công; ban hành và thực hiện nhiều chính sách động viên, khuyến khích các thương, bệnh binh, gia đình chính sách phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống.