Phú Thọ: Hơn 1.000 học sinh ở xã Chu Hóa đi học trở lại

NDO -

Sáng 15/11, cùng với học sinh của nhiều trường học trên địa bàn TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, hơn 1.000 học sinh xã Chu Hóa đã trở lại trường học sau 1 tháng phải nghỉ học do dịch Covid-19 bùng phát tại địa phương này.

Học sinh bảo đảm quy định 5K khi đến lớp.
Học sinh bảo đảm quy định 5K khi đến lớp.

Trước khi vào học các học sinh đều phải đo thân nhiệt, test nhanh mỗi lớp 5 học sinh và bảo đảm quy tắc phòng dịch theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Cô giáo Lê Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Hóa cho biết, toàn trường có 645 học sinh, để việc dạy học được thuận lợi, nhà trường đã tạo điều kiện học tập tốt nhất khi các em đến trường, giúp học sinh ôn lại bài trong giai đoạn tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Để bảo đảm quy định phòng chống dịch, nhà trường yêu cầu tất cả học sinh đến trường phải đeo khẩu trang, chấp hành đúng giờ học. Phụ huynh đưa đón con đúng giờ tránh ùn tắc cổng trường và thường xuyên trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của học sinh, khi có biểu hiện bất thường báo ngay cho Ban giám hiệu và cán bộ y tế để được hướng dẫn và giúp đỡ.

Thầy giáo Hà Sỹ Toàn, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Hóa cho biết, toàn trường hiện có 480 học sinh, trong đó có 108 học sinh và 4 giáo viên nhiễm Covid-19. Để bảo đảm công tác dạy và học trong điều kiện bình thường mới, trước khi cho học sinh đi học, nhà trường đã tiến hành vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn các lớp học. Đối với những học sinh thuộc diện F0, F1 phải cách ly y tế, nhà trường tiếp tục dạy học trực tuyến để bảo đảm chương trình.

Phú Thọ: Hơn 1.000 học sinh ở xã Chu Hóa đi học trở lại -0
Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh trước khi vào lớp học. 

Theo UBND xã Chu Hóa, trong đợt dịch vừa qua, toàn xã có 258 ca nhiễm Covid-19, trong đó có gần 130 học sinh và 7 giáo viên nhiễm Covid-19.

Chủ tịch UBND xã Chu Hóa Hoàng Sanh cho biết, là xã có ca mắc Covid-19 nhiều nhất tỉnh, nhưng nhờ sự đồng lòng của người dân, sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc truy vết, xét nghiệm, tiêm vaccine ngừa Covid-19 và công tác phòng, chống dịch đã đạt hiệu quả cao. Đến nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn xã đã cơ bản được kiểm soát và khống chế. Chính vì vậy, ngành giáo dục và chính quyền địa phương đã quyết định cho học sinh trở lại trường học để bảo đảm chương trình giảng dạy đã đề ra.

Theo Sở Y tế Phú Thọ, sáng nay, toàn tỉnh ghi nhận thêm 7 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 trong toàn tỉnh là 1.382 ca; đã có 728 ca được điều trị khỏi bệnh. Toàn tỉnh đã có 84% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine, trong đó có 15% người dân được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Đến trường an toàn trong đại dịch