Phú Thọ bứt tốc để đạt tăng trưởng hai con số

Tỉnh Phú Thọ đang triển khai các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm 2026. Đây là các giải pháp có tính khả thi cao, với quyết tâm tạo bứt phá ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông làm việc với Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam tại Khu công nghiệp Phú Hà.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông làm việc với Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam tại Khu công nghiệp Phú Hà.

Nền tảng kinh tế vững chắc

Năm 2025, tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập đã ghi dấu ấn rõ nét về tăng trưởng kinh tế. GRDP năm 2025 ước tăng 10,52% so với năm 2024, vượt mục tiêu tỉnh đề ra và cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao. Quy mô nền kinh tế đạt hơn 412 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, tăng trưởng được tạo lập chủ yếu từ khu vực công nghiệp-xây dựng với mức tăng 15,4%, đóng góp gần 3/4 mức tăng chung của toàn tỉnh. Thu ngân sách của địa phương đạt 62 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa vượt xa dự toán. Tỉnh đã thu hút 1,51 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài cùng 260 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 42 tỷ USD, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Điều đáng nói là tăng trưởng năm 2025 diễn ra trong điều kiện không thuận lợi. Tỉnh đồng thời phải xử lý nhiều nhiệm vụ lớn: Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đơn vị hành chính, hoàn thiện chính sách, quy hoạch chung. Hệ thống pháp luật đang trong thời gian hoàn thiện, hệ thống chính sách của ba tỉnh chưa được hợp nhất dẫn đến khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng. Điều đó cho thấy, dư địa tăng trưởng của Phú Thọ còn khá lớn và khả năng đạt tăng trưởng cao hơn là hoàn toàn khả thi.

Trong tỉnh, năm 2025 ghi nhận 75 dự án công nghiệp đi vào hoạt động, chủ yếu ở lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, linh kiện điện tử. Năm 2026, dự kiến sẽ có 79 dự án hoàn thành các thủ tục về đầu tư và đi vào hoạt động, trong đó có những dự án quy mô lớn, sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, như: Dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BHflex Vina; nhà máy sản xuất, chế tạo các bảng mạch in điện tử PCB (Meiko); dự án sản xuất và gia công bảng mạch điện tử FPCB (Multitech Việt Nam); dự án sản xuất linh kiện điện tử NRBFLEX Việt Nam; dự án sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học Jade Key.

Các dự án sản xuất công nghiệp đã đi vào hoạt động, sản xuất kinh doanh ở các năm trước đó tiếp tục có thị trường ổn định, duy trì, gia tăng sản lượng và mở rộng đầu tư, nhất là các dự án sản xuất linh kiện điện tử, ô-tô, xe máy, may mặc, vật liệu xây dựng. Đây là các dự án đầu tư mang tính dài hạn, dự báo sẽ giúp tỉnh tăng thu ngân sách. Đồng thời, không gian phát triển được mở rộng sau điều chỉnh quy hoạch và hợp nhất địa giới hành chính; quy mô thị trường nội tỉnh lớn hơn, dư địa đất đai, lao động, hạ tầng được tái phân bổ hợp lý hơn tạo điều kiện cho việc hình thành các cực tăng trưởng mới.

Đặt mục tiêu tăng trưởng cao

Căn cứ vào các dự báo tình hình thế giới và điều kiện trong nước, tỉnh Phú Thọ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 11% trong năm 2026. Trong kịch bản tăng trưởng, khu vực công nghiệp-xây dựng được xác định tăng khoảng 16%, tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu. Đây là mức tăng cao nhưng không đột biến nếu đặt trong tương quan với kết quả năm 2025 và năng lực sản xuất hiện có. Việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, logistics vừa tạo việc làm, vừa thu hút đầu tư tư nhân và FDI.

Ngành xây dựng có khả năng phục hồi mạnh nhờ các công trình chuyển tiếp bước vào giai đoạn hoàn thành, địa phương đang nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc về vật liệu xây dựng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đây là yếu tố có tính lan tỏa cao, tác động trực tiếp đến nhiều ngành sản xuất khác.

Tỉnh đặt mục tiêu dịch vụ tăng khoảng 9%, là mức tăng hợp lý trong điều kiện cơ cấu kinh tế nghiêng mạnh về công nghiệp. Trong đó, logistics, thương mại, du lịch, dịch vụ đô thị gắn với quá trình mở rộng không gian phát triển và đô thị hóa được xác định là các lĩnh vực mũi nhọn. Mục tiêu tăng 3,5% cho nông, lâm nghiệp và thủy sản là phù hợp trong bối cảnh toàn tỉnh tập trung tái cơ cấu theo hướng nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ, nâng giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân nông thôn.

Một điểm đáng chú ý của kịch bản tăng trưởng năm 2026 là mỗi ngành, mỗi địa phương đều được giao phần việc cụ thể trong tổng thể mục tiêu chung, gắn tăng trưởng kinh tế với cải cách hành chính, kỷ luật công vụ và trách nhiệm người đứng đầu. Các doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026. Ông Nguyễn Văn Khánh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc cho biết: Công ty sẽ tập trung phát triển khách hàng, mở rộng đường ống cấp nước, phấn đấu đạt doanh thu 290 tỷ đồng, nộp ngân sách 23 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao Phạm Thanh Tùng nêu các giải pháp chính để phát triển sản xuất: Đưa sản phẩm mới thâm nhập thị trường, phát triển bộ sản phẩm phân bón mới, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường chuyển đổi số. Nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của Phú Thọ đang tập trung thực hiện các đơn hàng chuyển tiếp sang đầu năm mới, bố trí thêm ca làm việc nhằm giao hàng đúng cam kết. Một số doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử như BHflex Vina (Khu công nghiệp Khai Quang) hay Compal Việt Nam (Khu công nghiệp Bá Thiện) dự kiến mở rộng quy mô sản xuất, xây thêm nhà xưởng và tuyển dụng thêm lao động.

Với quyết tâm cao, đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết: “Năm 2026, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách để khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới. Toàn tỉnh tập trung cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư chiến lược, các dự án quy mô lớn, dự án trọng điểm”.

Việc tạo được đà tăng trưởng cao ngay từ đầu nhiệm kỳ có ý nghĩa định hình quỹ đạo phát triển, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân và nhà đầu tư đối với vùng đất Tổ.

Có thể bạn quan tâm