Phú Riềng Đỏ-Động lực nội sinh cho sự phát triển

Đồng Nai là một trong những ngọn đuốc đấu tranh cách mạng những năm ba mươi của thế kỷ XX với phong trào "Phú Riềng Đỏ". Nêu cao tinh thần cách mạng “Phú Riềng Đỏ” anh hùng, mảnh đất Thuận Lợi hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ với những đổi thay rõ nét về kinh tế-xã hội, hạ tầng và đời sống nhân dân.

Đường vào di tích Phú Riềng Đỏ mùa cao su rụng lá
Đường vào di tích Phú Riềng Đỏ mùa cao su rụng lá

Có thể khẳng định, truyền thống lịch sử không chỉ được gìn giữ như một niềm tự hào, mà còn trở thành động lực thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, kiến tạo quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Động lực phát triển

Về thăm Phú Riềng Đỏ năm xưa, sau gần một thế kỷ đi qua, mảnh đất ngày ấy nay bạt ngàn cao-su, đóng góp "vàng trắng" xây dựng và kiến tạo quê hương Đồng Nai với bước đổi thay rõ rệt. Vùng đất trước đây Pháp thành lập Đồn điền cao su Phú Riềng hiện nằm trọn trong Nông trường cao-su Tân Thành (Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú).

Nơi thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng nay thuộc ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai. Tại đây chính quyền và ngành cao-su đã xây dựng Tượng đài Phú Riềng Đỏ, được công nhận di tích lịch sử-văn hóa quốc gia năm 1999. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Phú Riềng, công trình được trùng tu mở rộng trên diện tích 0,8ha, tổng kinh phí xây dựng 5,5 tỷ đồng, do Công đoàn Cao-su Việt Nam vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động đóng góp.

bai-38-anh-2-nong-dan-thuan-loi-chuyen-doi-co-cau-cay-trong-2234.jpg
Nông dân xã Thuận Lợi canh tác chuối nuôi cấy mô dưới vườn cao su mới trồng.

Hiện nay Đội Sản xuất Thuận Phú (Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú) có vườn cây nằm trong khu vực di tích “Phú Riềng Đỏ”. Hiện đội có hơn 300 công nhân, chủ yếu là người dân địa phương. Với tinh thần “Phú Riềng Đỏ”, đơn vị nhiều năm liền thực hiện vượt sản lượng kế hoạch giao, luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua của công ty và của ngành, từ đó chăm lo tốt hơn đời sống, thu nhập cho công nhân.

Ông Đặng Viết Hùng, Chủ tịch Công đoàn Đội Sản xuất Thuận Phú, Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú chia sẻ: “Nêu cao tinh thần “Phú Riềng Đỏ” anh hùng, đơn vị thường xuyên phát động nhiều phong trào thi đua, nhất là các phong trào thi thợ giỏi, phong trào thi đua vượt sản lượng. Các phong trào đã mang lại kết quả rất tích cực. Từ đó nâng cao thu nhập cho công nhân lao động. Ngoài thực hiện các chế độ chính sách theo quy định, hằng năm công ty còn xét xây dựng, sửa chữa nhà cho công nhân, xây dựng các khu nhà tập thể cho công nhân đồng bào dân tộc thiểu số để họ có chỗ ở ổn định, yên tâm làm việc, gắn bó và cống hiến lâu dài với công ty, đơn vị”.

Kiến tạo quê hương

Di tích Phú Riềng Đỏ ngày nay thuộc ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai. Với người dân nơi đây, di tích không chỉ là một phần của lịch sử mà còn là biểu tượng thiêng liêng gắn liền với đời sống tinh thần, lòng tự hào và là động lực để phát triển về mọi mặt.

bai-38-anh-3-di-tich-phu-rieng-do-662.jpg
Tượng đài “Phú Riềng Đỏ”.

Hiện nay, ấp Thuận Phú 2 có 455 hộ dân, 2.050 nhân khẩu với 60 đảng viên. Ngọn lửa Phú Riềng Đỏ năm xưa luôn được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương giữ gìn, phát huy, xây dựng ấp Thuận Phú 2 trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Ông Nguyễn Tâm Lành, Bí thư Chi bộ ấp Thuận Phú 2 (xã Thuận Phú, tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Với vai trò Bí thư Chi bộ, tôi luôn vận động bà con nêu cao tinh thần nơi đây để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tôi tin rằng, với sự quan tâm của cấp trên cùng sự đồng lòng của người dân, vùng di tích này sẽ phát triển về mọi mặt”.

Phát huy tinh thần Phú Riềng Đỏ năm xưa, người dân xã Thuận Lợi hăng say lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông Cao Xuân Lung (ngụ ấp Thuận Phú 2) cho biết: “Đường làng ngõ xóm ngày xưa còn đất đỏ đi dính lầy lội bây giờ thì quá tuyệt vời. Chúng tôi có niềm tự hào là được sống trong vùng di tích lịch sử, bản thân tôi cũng như mọi người phải cố gắng xây dựng nông thôn mới, xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp hơn, phải có trách nhiệm đóng góp, tu sửa đường sá, các công trình để quê hương tương xứng với truyền thống “Phú Riềng Đỏ”.

Xã Thuận Lợi ngày nay đã "khoác lên mình" diện mạo mới: hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hơn 96% đường giao thông nông thôn đã được nhựa hóa, bê tông hóa. Trường học, trạm y tế, công viên được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và vui chơi, giải trí của người dân. 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; gần 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế…

Đời sống, thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 68 triệu đồng/năm. Trên địa bàn đã xây dựng nhiều nhà máy, xí nghiệp, tạo việc làm cho người dân; nhiều công trình phúc lợi, khu dân cư được hình thành mang dáng vóc hiện đại, mở ra tương lai phát triển mới.

Ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai khẳng định: Phát huy truyền thống “Phú Riềng Đỏ” anh hùng, địa phương tập trung cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực. Trong đó, ưu tiên thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học-kỹ thuật, phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, giải quyết việc làm. Cùng với đó, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

bai-38-anh-4-lanh-dao-xa-thuan-loi-kiem-tra-cong-trinh-gioa-thong-4403.jpg
Lãnh đạo xã Thuận Lợi khảo sát các tuyến giao thông nông thôn.

Gần một thế kỷ trôi qua, ngọn lửa “Phú Riềng Đỏ” vẫn bền bỉ tỏa sáng, trở thành điểm tựa tinh thần và động lực phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thuận Lợi. Truyền thống cách mạng vẻ vang ấy đang được tiếp nối bằng những thành quả cụ thể trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của người dân và những định hướng đúng đắn, Thuận Lợi hôm nay đang vững bước đi lên, xứng đáng với giá trị lịch sử thiêng liêng của “Phú Riềng Đỏ”, góp phần xây dựng Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm