Xử lý công trình vi phạm, chậm tiến độ
Từ đầu năm 2026 đến nay, chính quyền đặc khu Phú Quốc liên tục tổ chức nhiều đợt ra quân cưỡng chế, thu hồi đất công, đất rừng bị lấn chiếm trái phép. Nổi bật, ngày 3/6, điểm du lịch tự phát The Peak trên đỉnh núi Điện Tiên (thuộc phường Dương Đông cũ) bị chính quyền đặc khu Phú Quốc tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ. Khu vực này gồm 42 thửa đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích khoảng 3 ha, ban đầu do một người dân nhận chuyển nhượng từ tháng 10/2023, sau đó cho một người khác ngụ Thành phố Hồ Chí Minh thuê lại toàn bộ diện tích với giá 10 triệu đồng/tháng. Dù đơn xin sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích gửi ngày 12/12/2024 không được phê duyệt, nhưng người thuê đất vẫn xây dựng tổ hợp du lịch trái phép với các hạng mục vi phạm hoàn thiện tới 90%, sau đó bán vé cho du khách tham quan. Dù đã được vận động, người xây dựng trái phép chủ động tháo dỡ một phần từ ngày 28/5/2026 nhưng không hoàn thành, chính quyền buộc phải cưỡng chế phá dỡ toàn bộ công trình, phục hồi nguyên trạng khu vực đồi Điện Tiên.
Ngày 22/5/2026, chính quyền đặc khu Phú Quốc ra quân thu hồi hơn 23.500 m² đất công, đất quốc phòng bị bao chiếm trái phép trên địa bàn. Tâm điểm là khu đất rộng hơn 15.690 m² do ông Võ Tấn Thành chiếm dụng. Trước đó, ông Thành xây dựng tổ hợp công trình kiên cố, trồng cây, trong đó có gần 4.800 m² đất công do Nhà nước quản lý và hơn 10.900 m² đất quốc phòng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Cùng thời điểm, chính quyền cũng buộc 18 hộ dân khác hoàn trả hơn 7.840 m² đất bao chiếm trái phép, đồng thời nộp tiền thu lợi bất hợp pháp theo quy định.
Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đặc khu Phú Quốc đã ban hành 489 quyết định xử phạt, thu hồi đất với tổng diện tích hơn 751.000 m² đất. Trong đó, xử phạt hành chính 144 quyết định với diện tích gần 507.000 m²; cưỡng chế thu hồi đất 345 quyết định với diện tích hơn 247.000 m² đất. Song song với cưỡng chế các công trình vi phạm, Phú Quốc còn thu hồi các dự án lớn chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực tài nguyên. Điển hình, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sheraton Phú Quốc Resort do Công ty Viễn Đông Phú Quốc làm chủ đầu tư. Nằm tại khu Cửa Lấp (xã Dương Tơ cũ), dự án sở hữu vị trí “đất vàng” rộng gần 3 ha. Một mặt giáp trục đường huyết mạch Trần Hưng Đạo kết nối trung tâm Dương Đông, sân bay, chuỗi resort Bãi Trường; mặt còn lại ôm trọn bờ biển đắc địa. Được phê duyệt chủ trương từ năm 2013, điều chỉnh vào năm 2023 với tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng (vốn góp thực hiện 341 tỷ đồng), dự án được thiết kế thành tổ hợp khách sạn 5 sao quy mô 300 phòng cùng trung tâm hội nghị, nhà hàng, bể bơi... Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, công trình mới chỉ dừng lại ở phần khung bê-tông sáu tầng chơ vơ giữa nắng gió, cỏ dại mọc trùm lên công trường không một bóng công nhân. Dù chủ đầu tư giải trình do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã được gia hạn một lần, dự án vẫn chậm tiến độ cam kết hơn hai năm. Ngày 30/7/2026, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc Nguyễn Thanh Tùng xác nhận dự án đã chính thức chấm dứt hoạt động. Chủ đầu tư buộc phải hoàn tất thủ tục thanh lý, tháo dỡ toàn bộ công trình đã xây, hoàn trả mặt bằng sạch trong vòng bốn tháng. Đây là một trong số hơn 20 dự án chậm triển khai tại đặc khu bị thu hồi đợt này nhằm tránh lãng phí quỹ đất, chỉnh trang đô thị, chuẩn bị hạ tầng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027.
Liên quan các công trình, dự án chậm tiến độ, phát biểu tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng khẳng định: Tỉnh đang rà soát tổng thể các dự án tại Phú Quốc; những dự án găm giữ đất, kéo dài nhiều năm không triển khai sẽ kiên quyết thu hồi để tạo quỹ đất cho các công trình trọng điểm phát triển cộng đồng.
Xây dựng “đảo ngọc” kiểu mẫu
Chiều 30/7/2026, một hội nghị quan trọng về quản lý đất đai đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi. Tại cuộc họp, đồng chí Đinh Văn Nơi dành phần lớn thời gian chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, tác phong công vụ cán bộ. Bí thư Phú Quốc thẳng thắn phê bình tình trạng đất rừng bị lấn chiếm, “xẻ thịt” trái phép để mọc lên nhà hàng, resort, điểm du lịch. Người đứng đầu đặc khu yêu cầu lực lượng chức năng lập tức thống kê, phân loại để tiến hành cưỡng chế, giải tỏa dứt điểm. “Người nào đặt bút ký cấp sai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Giấy tờ đất không ổn định, loại đất không ổn định được cấp phép kinh doanh, cấp điện, nước, phòng cháy, chữa cháy là không thể chấp nhận. Thời gian tới, tôi yêu cầu rà soát lại, ai vi phạm sẽ xử lý triệt để”, đồng chí Đinh Văn Nơi nhấn mạnh. Thông điệp này là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với hành vi bao che, tiếp tay hoặc buông lỏng quản lý của một số cán bộ địa phương thời gian qua.
Một điểm sáng quan trọng được lãnh đạo đặc khu nhấn mạnh là sự thay đổi căn bản trong tư duy phục vụ nhân dân. Người đứng đầu Đảng ủy đặc khu Phú Quốc yêu cầu cán bộ, công chức tuyệt đối không được né tránh tiếp dân. Chính quyền phải chủ động tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, giải quyết dứt điểm các bức xúc ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, nhất là đất đai. Đồng chí Đinh Văn Nơi kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ gìn sự trong sạch, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, cùng xây dựng Phú Quốc phát triển giàu mạnh, trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị, nơi người dân thật sự có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, là điểm đến an toàn, tin cậy của du khách.