Phụ nữ Hà Tĩnh ra quân trồng 1 triệu cây xanh

NDO -

Sáng 14/3, tại xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh ra quân trồng 1 triệu cây xanh và phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Hà Tĩnh đoàn kết, sáng tạo, chung sức xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025” chào mừng thành công Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Các đại biểu dự Lễ phát động trồng một triệu cây xanh tham gia trồng cây xanh tại khu vực Đồng Nghè, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh).
Các đại biểu dự Lễ phát động trồng một triệu cây xanh tham gia trồng cây xanh tại khu vực Đồng Nghè, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh).

Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Việt Hà đề nghị các cấp hội phụ nữ tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, hội viên, phụ nữ về tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài của việc trồng cây, trồng rừng để các cấp Hội, hội viên, phụ nữ hưởng ứng thực hiện. Từ đó, đưa Chương trình trồng một triệu cây xanh thành phong trào thường xuyên trong các cấp hội phụ nữ. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn tại cơ quan, đơn vị và ở địa bàn…

Phong trào thi đua “Phụ nữ Hà Tĩnh đoàn kết, sáng tạo, chung sức xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025” được các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh triển khai nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nội lực của cán bộ, hội viên trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm, góp phần đưa Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Trong đó, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn phấn đấu hỗ trợ hơn 2.500 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng ít nhất 200 mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng hành cùng 16.200 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch bền vững, có ít nhất 90% hộ gia đình đạt 5 không 3 sạch; xây dựng 130 mô hình “Gia đình 5 có-nông thôn mới kiểu mẫu”.

Các cấp hội sẽ tập trung vận động, hỗ trợ ít nhất 52 sản phẩm do phụ nữ làm chủ tham gia chương trình OCOP đạt 3 sao trở lên; thành lập mới 100 tổ hợp tác, 20 HTX có phụ nữ tham gia quản lý; hỗ trợ 1.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp và 1.250 mô hình kinh tế, trao tặng 325 mô hình sinh kế cho phụ nữ khó khăn; xây dựng 1.800 vườn mẫu; ít nhất 65% lao động nữ nông thôn được đào tạo nghề và trên 40% được giới thiệu việc làm...

Ba tháng qua, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã thực hiện 1.511 công trình, phần việc có tổng giá trị hơn 18,2 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu 643% so với kế hoạch đề ra). Trong đó, nhận đỡ đầu 267 trẻ em mồ côi, xây dựng 56 mái ấm tình thương, trao tặng 12.824 suất quà và 844 mô hình sinh kế cho các gia đình khó khăn... Những công trình, phần việc của hội viên hội phụ nữ đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực và nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.