Hoa đào Sa Pa xuống phố

NDO -

Cứ mỗi dịp xuân về, hoa đào phai Sa Pa lại nhộn nhịp xuống phố để kịp vào Tết. Nhiều năm nay, người dân địa phương đã hạn chế khai thác đào rừng, trồng đào bản địa trên đất nương rẫy được giao bìa đỏ, đất trống ven đường đi,  để tạo nguồn thu nhập cao và ổn định. Tết đến, hoa đào Sa Pa xứ lạnh tỏa đi muôn phương, góp thêm sắc màu tươi mới, ấm áp ngày xuân.

Nhộn nhịp chợ đào ở ngã 3 Sâu Chua.
Nhộn nhịp chợ đào ở ngã 3 Sâu Chua.

Hoa đào Sa Pa thân cây xù xì, cành thô, nhiều nụ, hoa to, cánh dày, màu hồng phai, lâu tàn nên được ưa chuộng chơi Tết. Đào được trồng nhiều ở các xã Trung Chải, Tả Phìn, Ngũ Chỉ Sơn, Mường Hoa và phường Ô Quý Hồ, Hàm Rồng. 

Trước đây, đào Sa Pa mọc hoang trên rừng, người dân khai thác mang xuống phố thị bán cho người mua chơi Tết và thương lái từ miền xuôi lên thu gom bán kiếm lời. 

Để bảo vệ đào rừng, gần đây người dân địa phương trồng đào trên đất nương rẫy, quanh nhà hoặc trên đất rừng kinh tế. Chính quyền thị xã Sa Pa khuyến khích người dân trồng đào trên đất được giao để vừa lấy quả, vừa lấy hoa bán, nhằm tạo cảnh quan phát triển du lịch sinh thái và tạo nguồn thu cao, ổn định vào dịp Tết.

Hoa đào Sa Pa xuống phố -0
Cách Tết khoảng 10 ngày, người dân địa phương mang đào từ các bản làng trên núi cao xuống Quốc lộ 4D để bán chơi Tết.  
Hoa đào Sa Pa xuống phố -2
Họ vác đào đi bộ. 
Hoa đào Sa Pa xuống phố -3
Hoặc chở bằng xe máy. 
Hoa đào Sa Pa xuống phố -4
 Ở ven Quốc lộ 4D.
Hoa đào Sa Pa xuống phố -5
 Có những cành đào rất nhiều nụ và hoa.
Hoa đào Sa Pa xuống phố -6
 Có những gốc đào xù xì, mốc thếch.
Hoa đào Sa Pa xuống phố -7
Dùng dây nilon quấn quanh cành đào để bán cho khách buôn vận chuyển Hà Nội, Hải Phòng. 
Hoa đào Sa Pa xuống phố -8
Đào đã được tuyển lựa và quấn cành. 
Hoa đào Sa Pa xuống phố -0
Để vận chuyển về xuôi phục vụ khách chơi Tết.