Phòng chống “giặc lửa” trong mùa khô

Những tháng cuối năm thời tiết thường hanh khô, vì vậy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã tăng cường triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống cháy, nổ nhằm bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại đơn vị.
0:00 / 0:00
0:00
Kíp xe cứu hỏa chuyên dụng của Kho K23 (Cục Kỹ thuật, Quân khu 3) luyện tập phương án chữa cháy tại đơn vị.
Kíp xe cứu hỏa chuyên dụng của Kho K23 (Cục Kỹ thuật, Quân khu 3) luyện tập phương án chữa cháy tại đơn vị.

Mới đây, có dịp đến Kho K23 (Cục Kỹ thuật, Quân khu 3), theo dõi buổi luyện tập vận hành xe cứu hỏa chuyên dụng, chúng tôi thấy các thành viên kíp xe sử dụng thuần thục trang, thiết bị, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai phương án chữa cháy nhanh chóng, linh hoạt. Thiếu tá Trần Cao Độ, Phó Trưởng ban Kế hoạch-Kỹ thuật (Kho K23) cho biết: Đơn vị thường xuyên duy trì một xe chữa cháy chuyên dụng trực 24/24 giờ trong ngày.

Căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị triển khai kíp xe phải tổ chức luyện tập từ hai đến ba lần mỗi tháng và tập luyện tăng cường vào mùa khô, hoặc những đợt thời tiết nắng nóng, hanh khô kéo dài. Việc tổ chức luyện tập thường xuyên không chỉ tăng khả năng ứng phó khi có tình huống cháy, nổ xảy ra, mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên đối với nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy.

Là đơn vị tiếp nhận, sửa chữa, bảo dưỡng, niêm cất số lượng lớn các loại phương tiện vận tải, xe chiến đấu, hằng năm, Kho K23 đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy và tổ chức luyện tập báo động thường xuyên. Các cơ quan, đơn vị tích cực bổ sung đầy đủ vật chất phòng chống cháy, nổ như: Bình cứu hỏa, câu liêm, bùi nhùi, vỉ dập lửa; xây dựng bể chứa cát, bể nước theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Tiến Tài, Chủ nhiệm Kho K23 cho biết: “Với phương châm phòng là chính, đơn vị luôn duy trì chặt chẽ nền nếp trực chỉ huy, trực ban các cấp; tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, sẵn sàng xử trí khi có tình huống xảy ra. Ngoài ra, Kho có kế hoạch phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy của huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) và một số đơn vị quân đội, sẵn sàng tham gia chữa cháy trên địa bàn và đơn vị. Nhờ chủ động cho nên những năm qua Kho K23 luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Các biện pháp phòng chống cháy, nổ cũng được Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) triển khai, tăng cường trong dịp cuối năm. Trung tá Nguyễn Thành Đạt, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 43, cho biết: Do đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện miền núi biên giới có thảm thực vật dày, cho nên đến mùa khô nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao.

Để bảo đảm an toàn, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, bổ sung đầy đủ các loại vật chất phòng cháy, chữa cháy và yêu cầu tổ chức luyện tập báo động phòng chống cháy, nổ thường xuyên hằng tuần; kết hợp báo động ban ngày với tập luyện ban đêm để rèn luyện, nâng cao khả năng chữa cháy trong đơn vị. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn khi có tình huống xảy ra.

Nhận thức rõ hậu quả nghiêm trọng khi để xảy ra hỏa hoạn, nhất là vào mùa hanh khô, cho nên đến thời điểm này, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 3 thường xuyên giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ phòng chống cháy, nổ; chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phòng cháy, chữa cháy sát với đặc điểm nhiệm vụ, tổ chức biên chế và khả năng hiện có của đơn vị mình. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung đầy đủ các loại vật chất chữa cháy theo quy định; tiến hành bồi dưỡng kỹ năng sử dụng một số phương tiện, thiết bị chữa cháy theo biên chế hiện có.

Để tăng cường khả năng phòng cháy, chữa cháy, một số đơn vị trong Quân khu 3 có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn, điển hình như Lữ đoàn Công binh 513 có sáng kiến: “Bơm cứu hỏa lắp trên xe téc chở nước”. Bên cạnh đó, một số kho, trạm có nguy cơ cháy, nổ cao cũng lắp đặt thêm hệ thống báo cháy tự động, hệ thống bơm nước cứu hỏa tự động, kết hợp tổ chức tuần tra, canh gác 24/24 giờ trong ngày để triệt tiêu các nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Các biện pháp phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 3. Tuy nhiên, đối với những đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát xăng dầu; một số kho bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí trang bị, đạn dược, phương tiện xe quân sự thì công tác này được tiến hành nghiêm ngặt hơn.

Theo đó, các đơn vị kết hợp nguồn ngân sách trên cấp với chủ động nguồn kinh phí tại chỗ để sửa chữa, mua sắm, bổ sung thêm thiết bị chữa cháy đồng bộ, lắp đặt camera giám sát. Đến nay cơ bản các nhà kho lắp đủ camera giám sát, 100% các kho, trạm bảo đảm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đại tá Phạm Đức Tiếp, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3cho biết: Quân khu phát huy nguồn lực tại chỗ của các đơn vị để chủ động mua sắm thêm các trang, thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất để rút kinh nghiệm; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với cơ quan, đơn vị không chấp hành đúng quy định về phòng chống cháy, nổ; gắn trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp nếu để xảy ra hỏa hoạn. Nhờ đó, những năm qua các cơ quan, đơn vị luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần giúp lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.