Phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội

Chiều 8/9, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH.

Ký Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội (Ảnh: quochoi.vn).
Ký Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội (Ảnh: quochoi.vn).

Tới dự có Đại tướng Tô Lâm , Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH, Thứ trưởng Công an.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH Lê Tấn Tới đã ký Quy chế phối hợp công tác gồm 3 chương, 25 điều. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao hai cơ quan đã hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục coi nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý, chính sách pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và các mặt công tác công an.

★ Ngày 8/9, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an T.Ư.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tô Lâm yêu cầu, cơ quan UBKT Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung tham mưu thực hiện các nghị quyết, chương trình của Đảng ủy Công an T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát; khẩn trương hoàn thành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT, Cơ quan UBKT các cấp trong Công an nhân dân. Bên cạnh đó, xác định rõ địa bàn, đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ công tác công an; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

★ Ngày 8/9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy T.Ư nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kỳ họp thứ 2. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Quân ủy T.Ư chủ trì. Cùng dự có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Tại kỳ họp, UBKT Quân ủy T.Ư nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Thường trực UBKT Quân ủy T.Ư. Sau khi thảo luận, phân tích làm rõ và kết luận vi phạm của các cá nhân, UBKT Quân ủy T.Ư tiến hành bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với các trường hợp quân nhân vi phạm.

Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Lương Cường đánh giá, thời gian qua, Thường trực UBKT Quân ủy T.Ư đã chủ động kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, kịp thời đề xuất hình thức xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật, bảo đảm đúng người, đúng lỗi vi phạm, không có vùng cấm, trên tinh thần nhân văn, tình đồng chí, đồng đội, “trị bệnh cứu người”. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Thường trực UBKT Quân ủy T.Ư tiếp tục chủ động nắm tình hình và tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư, UBKT Quân ủy T.Ư lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tăng cường đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

★ Sáng 8/9, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch từ Công ty cổ phần Liên doanh ô-tô Huyndai Thành Công Việt Nam 10 xe cứu thương trị giá 10,8 tỷ đồng; Tổng Công ty ACC (Quân chủng Phòng không - Không quân) ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 số tiền 200 triệu đồng.

Phát biểu ý kiến tại lễ tiếp nhận, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội ở trong nước và nước ngoài, tiếp tục vận động các doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành với chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền nam vượt qua đại dịch Covid-19”. Từ nguồn lực vận động được, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ phân bổ kịp thời, đúng địa chỉ, đúng đối tượng và theo đúng quy định của pháp luật…

★ Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT), Hội Khuyến học Việt Nam, đại diện các đài truyền hình, kênh truyền hình Trung ương… bàn giải pháp đẩy mạnh dạy học trực tuyến, trên truyền hình và các phương thức giáo dục khác trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp, trong khi tiếp tục đổi mới chương trình, sách giáo khoa, do vậy, bảo đảm chất lượng giáo dục là yêu cầu rất quan trọng, nhất là học sinh các lớp đầu cấp và bậc tiểu học. Bộ GD và ĐT tích cực phát động, kêu gọi các tổ chức cung cấp dịch vụ dạy học trực tuyến đóng góp để chọn lựa được những học liệu tốt nhất để đưa lên học trực tuyến; khẩn trương biên soạn học liệu trực tuyến cho lớp 2 và lớp 6 theo chương trình, sách giáo khoa mới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD và ĐT làm việc trực tiếp với các đài truyền hình, kênh truyền hình của Trung ương để rà soát lại độ bao phủ, khả năng dành thời lượng phát sóng các bài giảng truyền hình, các đài địa phương có phương án tiếp sóng để có diện bao phủ tốt nhất, đến nhiều học sinh nhất; tiếp tục nỗ lực bảo đảm công bằng trong giáo dục, không chỉ giữa các vùng miền mà cả những nơi có dịch và không có dịch.

★ Chiều 8/9, Tổ công tác của Ủy ban Thường vụ QH thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của QH liên quan công tác phòng, chống Covid-19 họp phiên thứ hai, chuyên đề tình hình việc làm trong bối cảnh dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, tình hình việc làm trong bối cảnh đại dịch là một vấn đề rất quan trọng, được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo trong thời gian qua, nhất là tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cấp bách hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập do tác động của dịch bệnh.

Đồng chí đề nghị, các thành viên trong tổ công tác cùng các chuyên gia dự phiên họp thảo luận, phân tích sâu, đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể, tham mưu Ủy ban Thường vụ QH để xem xét, có ý kiến với Chính phủ và các bộ, ngành kịp thời ban hành những chính sách hỗ trợ người lao động đang gặp khó khăn, cũng như chính sách lâu dài hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất, vượt qua đại dịch và giai đoạn hậu đại dịch.