Theo Quy chế, nội dung phối hợp công tác gồm: phối hợp trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đường lối, chủ trương về kinh tế - xã hội (KTXH) trình Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng các đề án, dự án lớn về kinh tế - xã hội theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Phối hợp trong thẩm định các đề án, dự án lớn về KTXH trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phối hợp trong lãnh đạo công tác xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng; phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTXH; Phối hợp trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về KTXH; Phối hợp trong phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ ký kết.
Phát biểu ý kiến tại lễ ký, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Kinh tế T.Ư nhằm cụ thể hóa Quyết định 198-QĐ/TW của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của hai cơ quan về đường lối, chủ trương, chính sách KTXH; hoan nghênh hai cơ quan đã chuẩn bị tốt nội dung ký kết. Năm 2017, đất nước ta có nhiều chuyển biến tích cực nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp của hai cơ quan. Chính vì vậy, sự phối hợp này ngày càng đòi hỏi phải được thực hiện tốt hơn. Đất nước ta đang trong quá trình phát triển, đòi hỏi chúng ta phải hoàn thành thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong bối cảnh đó, hai cơ quan cần cùng nhau làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; cần phối hợp tốt hơn, chặt chẽ hơn để nâng cao chất lượng, khả thi để chỉ đạo đồng bộ, kịp thời; đặc biệt là nâng cao tính hiệu quả trong nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, điều hành. Trong sự biến đổi nhanh của thế giới, chúng ta cần chủ động hơn trong các tham mưu, đề xuất đối với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chỉ đạo kịp thời những vấn đề quan trọng, cấp bách của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi trong phối hợp, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan cần quán triệt cán bộ, nhân viên thực hiện tốt Quy chế này. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin kịp thời, chủ động, cả nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Trong phối hợp công tác cần quyết tâm đề ra những giải pháp cụ thể trên tinh thần quyết liệt, sáng tạo, cải cách, đổi mới, hình thức phong phú. Những chủ trương về nghiên cứu và hành động cần được đặt ra ngay từ đầu năm.. Với tinh thần đoàn kết vì nhiệm vụ phát triển KTXH đất nước, Thủ tướng tin tưởng, Quy chế này sẽ được hai cơ quan thực hiện tốt, đi vào cuộc sống nhanh nhất, thuận lợi nhất. * Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo hai cơ quan, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình đã ký Quy chế phối hợp công tác.