Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Long An

NDO -

NDĐT - Ngày 17-6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã tiếp xúc cử tri huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri ở Long An.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri ở Long An.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An báo cáo nội dung sau 20 ngày làm việc của Kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; yêu cầu Chính phủ tăng cường chỉ đạo, xử lý nghiêm các vi phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quản lý nợ công, vốn đầu tư và bội chi ngân sách, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế.

Sau khi nghe báo cáo, hầu hết cử tri tại buổi tiếp xúc rất phấn khởi về Kỳ họp Quốc hội lần thứ 7 vừa qua. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thu hút sự quan tâm của cử tri. Các vấn đề xã hội nổi cộm, gây bức xúc như tai nạn giao thông, lạm dụng bia rượu, mua bán, sử dụng chất ma túy, mại dâm ngày càng tinh vi qua mạng xã hội, bạo lực học đường, đổi mới giáo dục, lạm dụng, gây thất thoát công quỹ, quỹ đất... đã được các đại biểu chất vấn mạnh mẽ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đức Hòa tiếp tục kiến nghị các vấn đề về phát triển kinh tế, xã hội địa phương như đường tỉnh 830, Quốc lộ N2, các khu dân cư công nghiệp, đô thị chậm tiến độ. Tăng cường quản lý hơn nữa trong việc cấm uống rượu, bia khi tham gia giao thông. Tình hình cho vay tín dụng hiện vẫn tồn tại, cần được lãnh đạo các cấp xem xét, giải quyết để ổn định cuộc sống của nhân dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri. Qua đây khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục luật hóa các bộ luật, các nghị quyết đã được Quốc hội thông qua bằng những nghị định, chỉ thị cụ thể để pháp luật đi vào thực tiễn đời sống. Các dự án luật được cho ý kiến tại Kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm quốc phòng, an ninh,... phục vụ quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.