Phó Thủ tướng Lê Văn Thành hội đàm với Phó Thủ tướng Chính phủ Lào

NDO -

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 9/8, nhân dịp tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonexay Siphandone về thúc đẩy hợp tác, triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao giữa hai bên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc bầu cử Quốc hội khóa IX nước CHDCND Lào; chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được tín nhiệm cao bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết đã dự, chứng kiến cuộc hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, trong đó các nhà lãnh đạo đã định hướng những nội dung, công việc lớn để hai bên hợp tác toàn diện hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trao đổi những kinh nghiệm, công việc cụ thể cần triển khai trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bày tỏ vui mừng về kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà hai nước đã đạt được thời gian qua.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế thế giới, Việt Nam và Lào vẫn đạt mức tăng trưởng khá cao, 6 tháng đầu năm GDP của Việt Nam tăng 5,64%, của Lào tăng 3,8%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Trong phát triển kinh tế, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong 10 năm qua. Đồng thời, Việt Nam tập trung duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Trong phát triển kinh tế-xã hội, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh đến 3 đột phá chiến lược: về thể chế, chính sách, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực. Đây cũng là những lĩnh vực mà hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Việc cải cách thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh sẽ giúp khai thác tốt hơn các tiềm năng, nguồn lực trong nhân dân, trong doanh nghiệp.

Cho biết nhiều doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn đầu tư sang Lào, Phó Thủ tướng đề nghị Lào tập trung hơn nữa đơn giản hóa các thủ tục, có các chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư.

Về kết cấu hạ tầng, Phó Thủ tướng cho rằng, cần đẩy mạnh triển khai các dự án kết nối giao thông hai nước. Để hỗ trợ Lào phát triển lâu dài, Việt Nam tạo điều kiện để Lào sử dụng cảng Vũng Áng, giúp nước bạn thuận tiện trong việc vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua đường biển.

Việc có cơ chế, chính sách tốt, kết nối hạ tầng tốt cũng cho phép hai bên khai thác tối đa tiềm năng của nhau, nhất là tiềm năng thị trường 100 triệu dân của Việt Nam. Dư địa hợp tác thương mại Việt-Lào còn rất lớn, cần tiếp tục hợp tác phát triển lĩnh vực này. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên lập tổ công tác đặc biệt để xây dựng chương trình cụ thể, thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc cho các dự án hợp tác đầu tư.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cảm ơn phía Lào, dù còn khó khăn nhưng đã hỗ trợ Việt Nam kinh phí, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện truyền thống tương thân tương ái.

Đánh giá cao các ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bày tỏ cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Lào trong thời gian qua. “Đó là sự thể hiện tấm lòng, tình cảm của các đồng chí đối với CHDCND Lào chúng tôi.”

Nhất trí về các bài học kinh nghiệm mà Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chia sẻ, đồng chí Sonexay Siphandone nhìn nhận, Việt Nam có thị trường rộng, xuất khẩu rất lớn. Phó Thủ tướng Lào cho rằng hai bên cần tiếp tục phát triển thương mại biên giới; hợp tác trong lĩnh vực điện lực, khai thác khoáng sản; tăng cường kết nối hạ tầng giữa hai nước, nâng cấp các cửa khẩu để giao thương, vận tải hàng hóa thuận lợi hơn.

Cho biết người dân Lào rất ưa chuộng hoa quả của Việt Nam, Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone đề nghị các bộ, ngành hai bên trao đổi cụ thể về các cơ chế, chính sách sản xuất, trao đổi hàng hóa mà hai bên có thế mạnh, đặc biệt là tăng cường áp dụng hình thức trao đổi trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí lấy năm 2022 là “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” để kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị tổ chức các hoạt động nhân dịp này.