Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Bình

NDO -

Ngày 28/4, tại xã Dũng Nghĩa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri 15 xã, thị trấn của huyện Vũ Thư.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Bình.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Bình.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh một số ý kiến liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, bất cập trong thi hành luật đất đai, việc phòng chống tham nhũng, chế độ tiền lương cho cán bộ công chức…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết tại kỳ họp trước, ngoài tham gia các buổi họp một cách đông đủ, hầu như tất cả các buổi họp, đại biểu đoàn Thái Bình đều phát biểu, tham luận, chất vấn. Các ý kiến được đánh giá cao, có sự chuẩn bị công phu, thể hiện trách nhiệm với cử tri, đã truyền tải đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị cũng như vấn đề cử tri quan tâm tới kỳ họp.

Báo cáo với cử tri về kỳ họp thứ 3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết: Nhiều nội dung quan trọng sẽ được xem xét, quyết định, trong đó có việc thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời trực tiếp các nội dung liên quan.

Trong đó, đề nghị lãnh đạo các ngành của tỉnh, chính quyền huyện xem xét các kiến nghị của cử tri và giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng chí nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp và gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri.

Phó Chủ tịch Quốc hội đã phân tích, làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm. Trong đó, đề nghị cử tri hết sức bình tĩnh và xem có chọn lọc những thông tin trên mạng xã hội, nhất là những nguồn tin chưa chính xác, chưa được thẩm định.

Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Coi sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân chính là sự phồn thịnh của quốc gia, dân tộc.